Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho và đồng phạm lãnh án

Thành Nhớ - Chí Công| 18/05/2020 18:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 18/5, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên án đối với 8 bị cáo trong vụ cố ý làm trái các quy định nhà nước, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV công trình đô thị Mỹ Tho.

Các bị cáo bị VKSND tỉnh Tiền Giang truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Phan Văn Hoàng (nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho), Nguyễn Công Khanh (nguyên Phó giám đốc công ty), Phạm Văn Răng (nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch - Kinh doanh), Đặng Thế Vinh (nguyên Phó Phòng Kế hoạch - Kinh doanh).

Bị cáo Lương Văn Luận (nguyên Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Mỹ Tho) và Đào Thanh Phong (nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị Mỹ Tho) bị đề nghị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, bị cáo Trần Thị Thiện Mỹ (nguyên kế toán trưởng) và Nguyễn Thị Thùy Linh  (Phó trưởng Phòng Kế toán công ty) bị đề nghị truy tố tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho và đồng phạm lãnh án

Các bị cáo nghe toà tuyên án

Theo cáo trạng truy tố, khi bị cáo Hoàng còn làm Giám đốc Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho, ban giám đốc công ty đã chủ trương động viên người lao động, bao gồm cả công nhân quét rác, góp vốn tích lũy gửi tiết kiệm mỗi tháng 1 triệu đồng/người để dành mua cổ phần khi công ty cổ phần hóa. Thế nhưng, vì thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, kiểm soát đã để 3 cán bộ phòng kế toán tài vụ chiếm đoạt 361,5 triệu đồng.

Cụ thể, tổng số tiền lãi phát sinh khi gửi tiết kiệm trên 974 triệu đồng. Trong đó, số tiền lãi còn tồn, chưa chi cho người lao động trên 374 triệu đồng thì Mỹ chiếm đoạt 145 triệu đồng, Linh chiếm đoạt trên 69 triệu đồng

Đến tháng 4/2016, ông Trương Văn Long, Đội phó Đội Vệ sinh môi trường phản ánh nhiều vụ sai phạm của công ty thì vài ngày sau, ông Khanh ký ngay quyết định điều động ông Long từ Đội phó xuống làm Tổ trưởng tổ thu phí và miễn nhiệm luôn chức danh Bí thư chi bộ đối với ông Long.

Sau đó, ông Long bị cách chức và cho ra làm công nhân quét rác. Ngoài ra, ông Lâm Thiện Tất cũng tố cáo nên bị cách chức Đội phó Đội cầu đường, cho xuống làm công nhân.

Khi Thanh tra tỉnh kiểm tra thì phát hiện nhiều sai phạm tại công ty này, với tổng số tiền lên tới hơn 16 tỉ đồng. Từ những sai phạm trên, Thanh tra đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Cáo trạng truy tố bị cáo Luận và bị cáo Phong đã thiếu trách nhiệm trong công tác tham mưu các khoản chi về tài chính cho UBND TP Mỹ Tho, làm thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 3 tỉ đồng. Đến nay, số tiền thiệt hại trên đã được thu hồi và Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho đã chi trả tiền hết cho người lao động.

Sau khi VKS công bố cáo trạng truy tố hầu hết các bị báo đều đồng ý với các tội danh như cáo trạng đã nêu.

Qua 5 ngày xét xử, HĐXX nhận định, trong vụ án này bị cáo Khanh là người trực tiếp phụ trách công ty từ năm 2015 nhưng buông lỏng sự lãnh đạo, không kiểm tra theo dõi chặt chẽ để cho Mỹ và Linh lợi dụng chiếm đoạt tiền của công ty. Ngay cả khi có đơn tố cáo của cán bộ công ty về vấn đề này nhưng Khanh vẫn không kiểm tra mà còn có văn bản trả lời khẳng định bản công khai của Mỹ và Linh là đúng, tạo điều kiện cho Mỹ và Linh chiếm đoạt tiền.

Tại phiên xét xử bị cáo Hoàng khai nhận, sau khi nghe đề xuất của bị cáo Răng, bị cáo Hoàng có trao đổi với Khanh (Phó giám đốc phụ trách mảng vệ sinh môi trường) vì bị cáo Hoàng mới về công ty nhận nhiệm vụ mới không lâu. Trong khi đó, Khanh là người phụ trách mảng vệ sinh môi trường thời gian dài, khi Khanh đồng thuận bị cáo mới đồng ý cho thực hiện.

Theo HĐXX, nếu Khanh làm hết trách nhiệm thì ngay khi có đơn tố cáo, bị cáo đã yêu cầu Mỹ và Linh báo cáo hoặc kiểm tra cụ thể, yêu cầu ngân hàng cung cấp số liệu tất toán hợp đồng gửi tiết kiệm thì hậu quả không xảy ra.

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Văn Hoàng (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho, nguyên Giám đốc công ty Công trình đô thị Mỹ Tho) 3 năm tù treo về tội “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nguyễn Công Khanh (nguyên Phó Giám đốc công ty) 5 năm tù về các tội “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”;

Các bị cáo Đào Thanh Phong (Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Mỹ Tho) và Lương Văn Luận (Trưởng phòng Tài chính kế hoạch TP.Mỹ Tho) cùng bị phạt 3 năm tù treo cùng về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”;

Trần Thị Thiện Mỹ (nguyên kế toán Trưởng công ty) bị phạt 5,5 năm tù; Nguyễn Thị Thùy Linh (Phó trưởng Phòng Kế toán công ty) 1 năm tù; Đặng Thế Vinh (Phó trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh) 3 năm tù và Phạm Văn Răng (Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh của công ty) bị phạt 4 năm tù về các tội: Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho và đồng phạm lãnh án