Nguyên Giám đốc Công ty xi măng Cần Thơ chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng

Thành Nhớ - Minh Thư| 25/10/2018 16:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 25/10, TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm với bị cáo Nguyễn Thanh Phương (41 tuổi, nguyên Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Khoáng sản xi măng Cần Thơ) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 5/2004, Phương được Công ty xi măng Cần Thơ nhận vào làm việc, đến tháng 3/2012 thì được bổ nhiệm làm Giám đốc kinh doanh khu vực kiêm Giám đốc marketing, phụ trách bán xi măng cho các khách hàng tại các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau.

Công việc chủ yếu của Phương là lấy hàng từ công ty giao cho khách. Khi nhận được hàng, khách hàng sẽ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản cho công ty hoặc sẽ trả tiền mặt trực tiếp cho Phương.

Nguyên Giám đốc Công ty xi măng Cần Thơ chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng

Bị cáo Phương

Khoảng năm 2013, lợi dụng sự tín nhiệm của công ty, Phương đề nghị khách hàng thanh toán tiền trực tiếp hoặc qua tài khoản cá nhân của mình, nhưng số tiền thu về, bị cáo không chuyển cho công ty mà lại dùng để chi tiêu cá nhân và cá độ bóng đá.

Ngoài ra, Phương lấy danh nghĩa khách hàng đề nghị công ty xuất hàng nhưng thực chất là mang số xi măng này bán cho người khác để lấy tiền.

Bằng những thủ đoạn này, trong thời gian 3 năm, Phương đã chiếm đoạt của công ty hơn 4 tỉ đồng. Cho đến tháng 7/2016, biết mình bị phát hiện nên Phương bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 28/12/2017, Phương bị bắt theo quyết định truy nã của cơ quan công an.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Phương kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuy nhiên xét thấy các lí do bị cáo đưa ra chưa đủ căn cứ để giảm án nên HĐXX đã tuyên bác kháng cáo của bị cáo, y án 13 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” mà TAND TP Cần Thơ đã tuyên trước đó. Đồng thời, buộc bị cáo phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguyên Giám đốc Công ty xi măng Cần Thơ chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng