Nguyên cán bộ Kho bạc Nhà nước câu kết vận chuyển gần 100 nghìn USD giả

Từ Huy| 11/04/2016 11:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi các đối tượng đang kiểm đếm số tiền USD giả thì bị cơ quan Công an ập vào bắt quả tang, thu giữ gần 100 nghìn Đô la Mỹ giả.

TAND tỉnh Lạng Sơn vừa mở phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự xét xử Nông Nguyệt Mỹ và các đồng phạm trong vụ vận chuyển tiền giả là USD đặc biệt nghiêm trọng vào tháng 11/2014.

Các bị cáo bị truy tố về tội Vận chuyển tiền giả theo điều 180 Bộ luật Hình sự gồm: Nông Nguyệt Mỹ (SN 1965) ở phố Ái Khẩu, thôn Ái Khẩu, thị trấn Hữu Nghị, thị Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; Nông Thị Thảo (SN 1963, nguyên là cán bộ Kho bạc Nhà nước huyện Văn Lãng), nơi đăng ký hộ khẩu thưởng trú: thôn Thâm Mè B, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng và Đàm Văn Táy, (SN 1972) ở khu 1, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn.

Nguyên cán bộ Kho bạc Nhà nước câu kết vận chuyển gần 100 nghìn USD giả

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh Kim Thoa)

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 28/11/2014, Nông Nguyệt Mỹ cùng Nông Thị Thảo và một đối tượng tên Bình đến nhà Đàm Văn Táy để giao dịch mua USD giả.

Khi các đối tượng đang kiểm đếm tiền thì bị Công an ập vào bắt quả tang, đối tượng Bình nhanh chân tẩu thoát. Tại hiện trường Công an thu giữ  989 USD có mệnh giá 100USD/tờ. Theo giám định, toàn bộ số tiền USD trên là giả.

Tại phiên tòa, xét thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng có sự câu kết với người nước ngoài, xâm phạm đến an ninh tiền tệ quốc gia.

Sau khi xem xét toàn diện các tình tiết, mức độ, hành vi phạm tội, TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt Nông Nguyệt Mỹ 20 năm tù, Nông Thị Thảo và Đàm Văn Táy mỗi người lĩnh 15 năm tù giam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguyên cán bộ Kho bạc Nhà nước câu kết vận chuyển gần 100 nghìn USD giả