Ngụy trang ma túy dưới thẻ cào điện thoại

Hoàng Thiên Lý| 24/08/2017 11:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 24/8, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Dũng (SN 1982, trú 58/74/14 Lương Định Của, Ngọc Hiệp, Nha Trang) 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 18h55’ ngày 13/4/2017, trong khi tuần tra tại khu vực đầu hẻm 58/74 Lương Định Của, phường Ngọc Hiệp (TP Nha Trang), Công an TP Nha Trang phát hiện bắt quả tang Dũng đang bán cho Phạm Khánh Tùng 1 thẻ cào điện thoại mệnh giá 20.000 đồng có dán 1 bịch nylon bên trong có chứa tinh thể màu trắng với giá 500.000 đồng.

Ngụy trang ma túy dưới thẻ cào điện thoại

Bị cáo Dũng tại phiên xét xử

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Dũng tại 58/74/14 Lương Định Của, cơ quan chức năng thu giữ trên lịch treo tường có dán 1 bịch nylon bên trong có chứa tinh chất tinh thể màu trắng có trọng lượng 0,4098g, thu giữ trong tủ quần áo trong phòng ngủ 1 bịch nylon bên trong chứa 3 viên dạng nén hình tròn màu đỏ có tổng trọng lượng là 0,2914g.

Quá trình điều tra, Dũng khai nhận, khoảng 18h30’ ngày 13/4/2017, Tùng gọi điện cho Dũng để hỏi mua ma túy đá và hẹn địa điểm tại đầu hẻm 58/74 Lương Định Của để giao dịch.

Khi cả hai gặp nhau và đang thực hiện việc mua bán thì bị bắt quả tang. Trước đó, Dũng đã nhiều lần bán ma túy cho Tùng để kiếm lời. Lần gần nhất là khoảng 15h ngày 13/4/2017, tại khu vực trước cổng trường mẫu giáo Khánh An, Ngọc Hiệp, Dũng đã bán cho Tùng 1 bịch ma túy đá với giá 300.000 đồng.

Về nguồn gốc ma túy, Dũng khai mua của một người đàn ông tên Tín ở TP Hồ Chí Minh với giá 5 triệu đồng về để sử dụng và bán lại kiếm lời.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngụy trang ma túy dưới thẻ cào điện thoại