Người phụ nữ mất chân vì sự bất cẩn của lái xe

Mạnh Hùng| 22/07/2017 13:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo của chị Nguyễn Thị Loan (SN 1978, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội), là nạn nhân trong vụ án Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 7h15’ ngày 24/10/2016, Nguyễn Bá Bằng (SN 1983, trú tại Quế Võ, Bắc Ninh), là lái xe hợp đồng của Công ty TNHH xây dựng Việt Hưng, do ông Nguyễn Văn Hiếu (SN 1973, làm giám đốc) điều khiển xe ô tô của Công ty đến mỏ đá Long Đạt (ở Lương Sơn, Hòa Bình) chở đá.

Bằng điều khiển xe ô tô mang BKS 29C – 039.56  của công ty đi lên mỏ đá trên đường Hồ Chí Minh, theo hướng từ thị trấn Xuân Mai - Miếu Môn, khi đến ngã tư chợ Cá (thuộc địa phận xã Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội) thì bật đèn xi nhan bên phải xin đường chuyển hướng rẽ phải vào đường liên xã hướng đi vào xã Nam Phương Tiến. Lúc này, do không chú ý quan sát khi điều khiển xe ô tô rẽ phải nên đã va vào phía sau xe mô tô của của chị Nguyễn Thị Loan đang đi phía trước.

Cú va chạm mạnh làm chị Loan ngã xuống đường, bánh trước bên phải của chiếc ô tô  chèn qua chân phải của chị Loan.

Người phụ nữ mất chân vì sự bất cẩn của lái xe

Bị cáo Nguyễn Bá Bằng tại phiên tòa xét xử phúc thẩm

Ngay sau đó, chị Loan đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại Viện quân y 103. Tuy nhiên, do thương tích bên chân phải của chị quá nặng nên đã phải cắt cụt 1/3 dưới đùi chân phải. Theo giám định của cơ quan chức năng chị Loan bị tổn hại sức khỏe là 65%.

Với hành vi vi phạm trên, ngày 12/4/2017, Nguyễn Bá Bằng đã bị TAND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) tuyên phạt 12 tháng tù về tội Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ, buộc Công ty TNHH Việt Hưng phải bồi thường cho chị Loan số tiền là hơn 246 triệu đồng.

Sau bản án sơ thẩm, phía bị hại đã làm đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt và tăng mức tiền bồi thường cho mình.

Tại phiên tòa phúc thẩm lần này, bị cáo Bằng rất ăn năn hối hận về sự thiếu quan sát của mình đã gây ra hậu quả đáng tiếc đối với chị Loan.

Về phía bị hại cho rằng, do sự bất cẩn của bị cáo nên đã gây ra thương tích nặng cho mình, sau khi xảy ra tai nạn chị gặp rất nhiều khó khăn, đề nghị HĐXX tăng hình phạt và tăng mức bồi thường cho bị hại.

Kết thúc phiên tòa, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, lời khai và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định chấp nhận một phần kháng cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Bằng 12 tháng tù về tội danh trên, tăng mức bồi thường cho bị hại lên hơn 271 triệu đồng, buộc Công ty TNHH xây dựng Việt Hưng phải bồi thường cho chị Loan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người phụ nữ mất chân vì sự bất cẩn của lái xe