Ngồi tù vì xúc phạm, xé nát biên bản của…công an

S.T| 06/06/2019 09:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi Công an phường đang tiến hành lập biên bản sự việc, Lộc bất ngờ xông vào cự cãi, thách thức và xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

TAND thị xã Điện Bàn, Quảng Nam vừa tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Lộc (SN 1989, trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) 12 tháng tù về tội “chống người thi hành công vụ”.

Ngồi tù vì xúc phạm, xé nát biên bản của…công an

Bị cáo Lộc (ảnh nhỏ) lĩnh án tù vì xé nát biên bản của lực lượng công an

Trước đó, khoảng 0 giờ 45 ngày 13/2, một số thanh niên kéo đến đập phá cửa nhà anh Đặng H. (SN 1989, thuộc khối phố Ngọc Vinh, phường Điện Ngọc).

Nhận được tin báo, Công an phường Điện Ngọc có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Khi một cán bộ Công an phường đang tiến hành lập biên bản sự việc thì Lộc bất ngờ xông vào cự cãi, xúc phạm, thách thức lực lượng đang thi hành công vụ. Sau đó, đối tượng giật lấy biên bản xé nát rồi lên xe bỏ đi.

Ngay sau đó, Lộc bị bắt giữ để điều tra. Tại cơ quan Công an và tại phiên tòa, Lộc đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngồi tù vì xúc phạm, xé nát biên bản của…công an