Nghịch tử sát hại mẹ ruột lĩnh 14 năm tù

Phúc Thái| 12/09/2019 16:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ vì bị mẹ mắng vì chuyện ham chơi, lêu lổng, gã thanh niên nảy sinh ý định phạm tội tày trời là sát hại đấng sinh thành.

Ngày 12/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đỗ Trọng Nhân (SN 2000, trú ở phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) 14 năm tù về tội giết người.

Bị hại trong vụ án là bà Phan Thị Bình (SN 1968, mẹ ruột của bị cáo).

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 10/3/2019, Nhân đi chơi điện tử về thì bị bà Bình la mắng. Anh trai của Bình cũng can thiệp khuyên nhủ em nhưng Nhân còn xô xát với anh trai.

Nghịch tử sát hại mẹ ruột lĩnh 14 năm tù

Bị cáo Đỗ Trọng Nhân

Ngay sau vụ việc, Nhân bỏ khỏi nhà đi lang thang, trong lòng vẫn chưa hết ấm ức chuyện bị mẹ mắng. Lúc này, trong suy nghĩ của đứa nghịch tử nảy sinh ý định chém mẹ để hả giận.

Khoảng 1h ngày 11/3/2019, Nhân trèo tường vào sân lấy con dao rựa, rồi trèo ra ngoài. Biết bà Bình sẽ dậy sớm đi làm nên Nhân đứng nấp cách cổng nhà y một đoạn.

Khoảng 4h30 cùng ngày, phát hiện mẹ đi tới chỗ gã đang ẩn nấp, Nhân lao ra chém xối xả vào mẹ ruột. Bị chém, bà Bình bỏ chạy và kêu cứu. Quyết thực hiện hành vi mất nhân tính, Nhân tiếp tục đuổi theo chém mẹ thêm nhiều nhát vào đầu, mặt...

Đúng lúc này, anh trai Nhân cùng một số người xung quanh có mặt kịp thời giải cứu bà Bình, tước dao từ tay của đối tượng.

Bà Bình được đưa vào bệnh viện cấp cứu nên may mắn thoát chết, tuy nhiên tổn hại 48% sức khỏe. Cùng ngày, Nhân cũng ra cơ quan công an đầu thú. 

Được biết, Nhân từng là sinh viên trường đại học ở Hà Nội nhưng bỏ học giữa chừng về nhà lêu lổng, chơi bời.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghịch tử sát hại mẹ ruột lĩnh 14 năm tù