Nghi bị bỏ “bùa ma” dùng gậy đánh bố đẻ tới chết

Nguyễn Đình Kim Cương| 28/12/2015 17:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vừa qua, TAND tỉnh Lai Châu đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Vừ A Già (SN 1978) trú bản Lèng Chư, xã Dảo San, huyện Phong Thổ (Lai Châu) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Lai Châu, khoảng đầu tháng 8/2014, Vừ A Già  bị đau mắt, đã đi chữa trị ở nhiều nơi, mời nhiều thầy về cúng nhưng mắt bên trái vẫn không khỏi mà bị hỏng hẳn. Thời gian gần đây, bố Già là ông Vừ A Sử thường xuyên uống rượu rồi đánh chửi mẹ Già là bà Giàng Thị Dinh khiến Già phải nhiều lần can ngăn.

Nghi bị bỏ “bùa ma” dùng gậy đánh bố đẻ tới chết

Bị cáo Vừ A Già trước vành móng ngựa

Bực tức vì Già không bênh mình, ông Sử lớn tiếng la mắng rồi nói vu vơ: “Mày can ngăn tao, bênh vực mẹ mày nên mắt của mày mới bị như thế”. Về nhà, Già suy nghĩ mãi đến câu nói của ông Sử và cho rằng, mình bị như thế là do ông Sử bỏ “bùa ma”.

Khoảng 9h ngày 7/8/2015, Già lên rừng chặt tre thì gặp ông Sử, Già hỏi: “Bố đi đâu đấy?”, ông Sử không trả lời mà lẳng lặng bỏ về nhà. Nghĩ ông Sử khinh mình, chắc mẩm rằng ông Sử chính là người làm “bùa ma”, nếu không giết ông Sử để trừ “con ma” đang ám vào người thì Già sẽ bị bệnh mà chết .

Nghĩ là làm, khoảng 1h sáng ngày 08/08/2015, Già thức dậy, mang 1 chiếc đèn pin đi ra phía đầu ngõ, lấy 1 thanh gỗ dài 62cm, đường kính 7cm, vót nhọn 2 đầu rồi tiến về phía nhà ông Sử.

Tới nơi, Già luồn về phía cửa bếp không có khóa. Khi lẻn được vào trong, Già thấy ông Sử đang nằm ngủ trên giường nên dùng chiếc gậy mang theo đập mạnh vào đầu ông Sử. Bị đánh bất ngờ, ông Sử chồm dậy nói: “Sao con lại đánh bố?”, vừa dứt lời, ông Sử bị Già phang tiếp 1 phát gậy vào đầu gục ngay tại chỗ.

Biết ông Sử đã chết, Già liền lật người ông Sử nằm nghiêng, mặt quay vào tường rồi lấy màn và chiếc áo ông Sử đang mặc lau hết máu trên đầu, sau đó dùng chiếc chăn màu đỏ đắp lên người ông Sử.

Xong xuôi mọi việc, Già lấy chiếc màn, chiếc áo dính máu cùng khúc gỗ gây án đi phi tang rồi thản nhiên về nhà nằm ngủ. Đến sáng ngày 9/8/2015, Già bị lực lượng công an bắt về trụ sở, đồng thời thu giữ các vật chứng liên quan.

Tại bản kết luận số 51/BKL – TTGĐ ngày 23/08/2015 của Trung tâm giám định pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh Lai Châu về nguyên nhân cái chết của ông Vừ A Sử cho biết do chấn thương sọ não kín.

Tại phiên tòa, mặc dù Vừ A Già đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi nhưng xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vừ A Già 14 năm tù về tội “Giết người” theo điều 93 BLHS.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghi bị bỏ “bùa ma” dùng gậy đánh bố đẻ tới chết