"Ngáo đá", đuổi chém cả ông lẫn anh

Nguyễn Hào| 18/11/2015 07:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong cơn ngáo đá, Hào dùng hung khí đuổi đánh, chém anh ruột và ông nội dẫn đến thương tích.

TAND huyện Cư Kuin ngày 17/11 đã đưa vụ án Cố ý gây thương tích đối với bị cáo  Phạm Quang Hào (SN 1989,  tại thôn 12, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) ra xét xử lưu động tại Hội trường thôn 10, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin.

Toàn cảnh phiên xử

Theo cáo trạng truy tố, vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 11/8/2015 tại thôn 12, xã Ea Tiêu, Phạm Quang Hào sau khi sử dụng ma túy đã dùng dao, gậy đuổi chém anh ruột là Phạm Quang Hùng dẫn đến thương tích, sau đó Hào tiếp tục dùng cuốc đuổi đánh ông nội là Phạm Quang Tuấn (SN 1930).

Theo kết quả giám định thương tích, nạn nhân Phạm Quang Hùng bị tổn hại 10% sức khỏe, Phạm Quang Tuấn bị thương tích 3%.

Tại phiên tòa, Phạm Quang Hào đã thừa nhận hành vi phạm tội. Căn cứ các điểm a, c, d, đ, i khoản 1 Điều 104, điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Hào 10 tháng tù giam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Ngáo đá", đuổi chém cả ông lẫn anh