Nàng dâu đẩy mẹ chồng từ gác xép xuống đất lĩnh 16 năm tù

Thanh Huyền| 02/12/2017 09:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy cô con dâu đánh cháu nội, người mẹ chồng cầm chổi trèo lên gác xép can ngăn thì bị nàng dâu đẩy ngã rơi từ gác xép xuống nền nhà tử vong.

TAND tỉnh Hải Dương vừa mở phiên tòa lưu động tại thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Thương (SN 1981, ở khu dân cư Tân Phú) bị truy tố về tội danh giết người.

Bị hại trong vụ án là bà Dương Thị Bình (SN 1958) mẹ chồng của bị cáo.

Theo nội dung cáo trạng truy tố, khoảng 19 giờ 30 ngày 24/7/2017, vợ chồng Nguyễn Thị Thương xảy ra cãi vã, xô xát. Sau đó, Thương chạy lên gác xép nhà mẹ chồng đập điện thoại và đánh mắng con gái.

Thấy vậy, bà Dương Thị Bình chạy từ dưới nhà lên can ngăn. Thương không nghe lời mẹ chồng vẫn tiếp tục đánh mắng con nên bà Bình cầm cây chổi đánh vào lưng Thương.

Con dâu và mẹ chồng giằng co nhau, Thương dùng hai tay đẩy mạnh vào ngực làm bà Bình ngã rơi xuống tầng 1 và tử vong.

Theo kết luận thương tích, bà Bình bị tụ máu lan toả ở đầu, vỡ hộp sọ tại vị trí vùng trán thái dương trái. 

Sau khi đẩy ngã bà Bình, Thương bỏ trốn. Đến ngày 25/7/2017, Thương tới Công an huyện Kim Thành đầu thú.

Tại phiên sơ thẩm, sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, quá trình tố tụng tại Tòa, trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thương 16 năm tù giam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nàng dâu đẩy mẹ chồng từ gác xép xuống đất lĩnh 16 năm tù