Nam sinh THCS đâm chết bạn cùng trường vì mâu thuẫn giờ ra chơi

Sỹ-Giáp| 25/12/2014 16:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do mâu thuẫn trong giờ ra chơi, Đức đã sang lớp Bằng dùng ghế nhựa đánh bạn. Tức giận, Bằng đã lấy dao nhọn rượt đuổi đâm vào vùng ngực bạn, khiến Đức tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nam sinh THCS đâm chết bạn cùng trường vì mâu thuẫn giờ ra chơi

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo “nhí” Phan Chí Bằng tỏ ra hối hận về hành động của mình

Ngày 25/12, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử bị cáo Phan Chí Bằng (14 tuổi, trú xã Ea Hiu, Krông Pắc) phạm tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Phan Chí Bằng và Lê Hoàng Đức (15 tuổi) là học sinh lớp 9 trường THCS Võ Thị Sáu (xã Hoà An, huyện Krông Pắc) là bạn học cùng trường, khác lớp.

Khoảng 9h30’ ngày 03/11/2014, trong lúc ra chơi Đức và Bằng đùa giỡn, dẫn đến mâu thuẫn định đánh nhau thì được bạn bè can ngăn. Bằng đi về lớp mình ngồi học thì Đức sang gây sự và dùng ghế nhựa đánh Bằng.

Bực tức, Bằng lấy con dao nhọn rượt đuổi đâm một nhát trúng lưng Đức. Chưa dừng lại ở đó, Bằng tiếp tục dùng dao đâm thêm nhát nữa vào vùng ngực, làm Đức gục gã xuống hành lang cầu thang. Thấy vậy, mọi người chạy đến can ngăn và đưa Đức đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Đức đã tử vong.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 11 năm tù và bồi thường cho gia đình bị hại hơn 92 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam sinh THCS đâm chết bạn cùng trường vì mâu thuẫn giờ ra chơi