Nam sinh lớp 10 đâm chết bạn vì bị hỏi tội

Hoàng Thiên Lý| 16/11/2018 19:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 16/11 TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Hiệu (SN 2002, trú Hội Khánh Tây, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh) 6 năm tù về tội giết người, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 145 triệu đồng.

Theo hồ sơ, Hiệu là học sinh lớp 10A4 và Nguyễn Chí Trung là học sinh lớp 10A7 đều học tại trường THPT Tô Văn Ơn, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh. Trong thời gian học tại trường, vào ngày 15/5/2018 giữa Trung và Hiệu có mâu thuẫn vì Hiệu ngăn cản Trung đánh bạn của Hiệu.

Nam sinh lớp 10 đâm chết bạn vì bị hỏi tội

Bị cáo Trần Ngọc Hiệu trước tòa.

Khoảng 8h30’ ngày 17/5/2018, Trung rủ Diệp Thế Nhân, Trương Đăng Thông cùng là học sinh lớp 10A7, Trần Tiên Phong, Nguyễn Đặng Thanh Tân cùng học lớp 10A5 và Lâm Đặng Thanh Quang là học sinh lớp 10A2 cùng nhau đến lớp 10A4 tìm Hiệu để hỏi về việc Trung đánh nhau với bạn của Hiệu.

Khi gặp Hiệu thì Nhân nói với Trung và Hiệu: Bọn mày muốn gì thì đánh tay đôi, Hiệu không đồng ý, Trung dùng tay đấm Hiệu 1 cái vào vùng trán, Hiệu chống đỡ và lùi xuống cuối lớp lấy 1 con dao xếp trong cặp của Hiệu ra đâm Trung nhưng không trúng. Trung bỏ chạy đến bục giảng giáo viên của lớp 10A4, quay người lại thì bị Hiệu chạy tới cầm dao xếp trên tay phải đâm 1 nhát vào giữa ngực làm Trung gục ngã và được bạn học đưa đi cấp cứu, nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện, còn Hiệu sau đó mang dao đến gặp thầy Nguyễn Thanh Hùng là Phó hiệu trưởng nhà trường khai báo sự việc và được thầy Hùng đưa đến Công an xã Vạn Khánh đầu thú.                                                              

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam sinh lớp 10 đâm chết bạn vì bị hỏi tội