Mượn xe của người quen đem cầm cố lấy tiền tiêu xài

Hà Linh| 23/01/2015 14:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lợi dụng mối quan hệ quen biết để "mượn xe" máy, bị cáo Trang đã mang xe của các chủ xe này đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Mới đây, TAND Quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1991, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 22h00’ ngày 7/10/2014, Nguyễn Thị Thu Trang đến nhà chị Nga trú tại Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm (Hà Nội) gặp chị Nguyễn Tú Oanh (SN 1991) là em chồng chị Nga.

Mượn xe của người quen đem cầm cố lấy tiền tiêu xài

Bị cáo tại tòa

Trang rủ chị Oanh đi mua trà sữa trân châu, chị Oanh đồng ý điều khiển xe mô tô Piaggio Liberty màu xanh BKS 29L114735 cùng đi với Trang.

Mua xong Trang bảo chị Oanh để mình điều khiển xe, trên đường về Trang nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe của chị, nên khi về đến cổng Trang nói mượn xe để đi đón bạn, chị Oanh đồng ý.

Sau khi lấy được xe Trang đi chơi đến ngày 09/10/2014, gặp Nguyễn Văn Quyền (SN 1995) và nhờ đem xe đi cầm cố rồi nói với Quyền là xe của nhà, nhưng quên không đem giấy tờ xe theo.

Quyền rủ Lê Văn Tâm (SN 1987) mang xe đi cầm cho anh Nguyễn Văn Kế (SN 1987) Quyền để chứng minh thư nhân dân và giấy viết tay lại để làm tin, rồi lấy 10 triệu đồng và để lại 1 triệu tiền lãi của 20 ngày. Sau đó Quyền đưa cho Trang 9 triệu, số tiền đó Trang tiêu xài cá nhân hết.

Đến ngày 21/10/2014, Trang đến Công an phường Mễ Trì đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Trang khai nhận thêm, ngày 04/09/2014 do có ý định chiếm đoạt chiếc xe mô tô honda air blade BKS 19D10045 của chị Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1993, trú tại Ngọc Lập huyện Yên Lập, Phú Thọ) thuê nhà trọ ở xóm 3, Phú Đô (Nam Từ Liêm – Hà Nội), nên Trang đến phòng trọ của chị Hương mượn xe đi chợ, rồi đem xe đi cầm cố cho anh Bùi Văn Anh để lấy 10 triệu và tiêu xài cá nhân.

Kết luận của Hội đồng định giá tài sản xác định: Số tài sản bị chiếm đoạt gồm xe mô tô piaggio liberty trị giá 37 triệu đồng, một xe mô tô honda air blade trị giá 19 triệu đồng, tổng giá trị 56 triệu đồng, gia đình Trang  đã khắc phục hậu quả, bồi thường cho những người bị hại.

Trên cơ sở tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, cũng như trong quá trình xét xử tại tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang 30 tháng tù treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mượn xe của người quen đem cầm cố lấy tiền tiêu xài