Mua xăng đốt 2 mẹ con nhân tình vì bị chia tay

Văn Vũ| 28/03/2017 14:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 28/3, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên bị cáo Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn, sinh năm 1970, hộ khẩu Quận 3, TP.HCM mức hình phạt tử hình về tội “Giết người”.

Đây cũng là mức án mà TAND TP.HCM tại phiên tòa sơ thẩm ngày 8/9/2016, đã tuyên đối với bị cáo. Sau đó, Tấn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay, Tấn không đưa ra được chứng cứ mới nên HĐXX cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo.

Mua xăng đốt 2 mẹ con nhân tình vì bị chia tay

HĐXX đã bác kháng cáo, tuyên án tử hình đối với Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn

Theo nội dung vụ án, Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn và chị T có quan hệ tình cảm với nhau. Do mâu thuẫn nên chị T chấm dứt tình cảm. Bực tức vì bị chia tay, Tấn thực hiện hành vi đê hèn trả thù.

Khoảng 7 giờ 30 sáng 22/11/2015, Tấn ra chợ Kim Biên mua 1 can nhựa 10 lít, sau đó ghé cây xăng mua 8 lít xăng rồi đem đến nhà chị T (đường Phạm Thế Hiển, quận 8, TP.HCM).

Trong lúc chị T và con gái (sinh năm 1999) đang ở dưới bếp nấu ăn, Tấn cầm can xăng xuống, khi cách chị T khoảng 0,5 mét, Tấn tạt xăng vào người chị T và cháu bé. Ngọn lửa từ bếp gas cháy lan vào người chị T và con gái, khiến chị bị thương tích 81%, còn con gái chị tử vong tại bệnh viện.

Gây án xong, Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường. 3 ngày sau, người nhà nạn nhân phát hiện thấy Tấn trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp và báo công an bắt giữ được Tấn.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mua xăng đốt 2 mẹ con nhân tình vì bị chia tay