Mua ma túy về phòng trọ cất giấu rồi đem bán

Kim Sáng| 21/03/2019 14:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 21/3, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với 3 bị cáo Trần Đức Phước, Trần Tiến Đạt và Lâm Chí Nghĩa.

Theo đó HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Đức Phước (24 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM) bị tuyên phạt 20 năm tù, xử phạt bổ sung 15 triệu đồng; Bị cáo Trần Tiến Đạt (21 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) 15 năm tù, xử phạt bổ sung 15 triệu đồng. Bị cáo Lâm Chí Nghĩa (24 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) 8 năm tù, xử phạt bổ sung 5 triệu đồng.

Tại phiên tòa, xét thấy các bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, phục vụ tốt quá trình điều tra nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ. Riêng bị cáo Lâm Chí Nghĩa có người thân là liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng còn hai bị cáo Trần Đức Phước và Trần Tiến Đạt bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự do phạm tội từ 2 lần trở lên.

Mua ma túy về phòng trọ cất giấu rồi đem bán

Các bị cáo bị dẫn giải sau phiên tòa

Theo cáo trạng, lúc 16 giờ 30 phút ngày 17/1/2018, tại số nhà 81, đường số 4, KP9, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bình Tân đã bắt quả tang Lâm Chí Nghĩa đang cất giấu trái phép chất ma túy để bán cho người khác.

Tang vật thu giữ gồm 2 gói nylon chứa tinh thể không màu, kết quả giám định đây là chất ma túy ở thể rắn, có khối lượng 19,8341g loại MA. Nghĩa khai nhận số ma túy này là của Trần Đức Phước đưa để đi bán và nhận tiền về cho Phước.

Vào 23 giờ 10 phút cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Đức Phước tại phòng trọ số 17, nhà số 35 Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình và thu giữ được 32 gói nylon chứa tinh thể không màu trong hộp giấy để trên bàn trong phòng, kết quả giám định là ma túy ở thể rắn, có khối lượng 84, 5702g, loại MA, 1 cân điện tử, 1 bình sử dụng ma túy đá, 1 số bịch nylon các loại, 1 điện thoại Iphone và số tiền 19.800.000 đồng.

Trong quá trình khám xét, Cơ quan Công an phát hiện đối tượng Trần Tiến Đạt đang ở chung phòng với Phước. Đạt khai nhận số ma túy là do Đạt mua về cất giấu tại đây để bán lại, Cơ quan điều tra đã bắt khấn cấp 2 đối tượng để phục vụ điều tra.

Theo đó, Phước bắt đầu mua bán ma túy từ tháng 7/2017 của một người tên Núi. Trung bình khoảng 3 tuần, Phước mua của Núi khoảng 10g ma túy với giá 5.400.000 đồng, mang về chỗ ở chia nhỏ ra để bán lại. Khi có người hỏi mua, Phước sẽ thỏa thuận giá cả, địa điểm và giao cho Đạt, Nghĩa đi bán, sau khi bán hết 10g, Phước thu lợi 600.000 đồng và trả công cho Nghĩa bằng ma túy để sử dụng.

Vào ngày 17/1/2018, người phụ nữ tên Phương điện thoại cho Phước mua 20g ma túy đá với giá 11.000.000 đồng, hẹn địa điểm giao tại khách sạn Phương Nga, đường số 4, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Sau đó, Phước đã điện thoại cho Núi mang 20g ma túy đến nơi ở của Phước với giá 10.800.000 đồng. Khi Phước đưa ma túy cho Nghĩa đi giao thì bị bắt quả tang.

Đối tượng Trần Tiến Đạt cũng khai nhận đã 2 lần phụ giúp Phước đi bán ma túy, mỗi lần 1 gói với giá 200.000 đồng. Sau đó vì muốn làm ăn riêng nên ngày 13/1/2018, Đạt đã nhờ Phước điện thoại cho Núi để bảo lãnh mua 100g ma túy với giá 54.000.000 đồng. Sau 2 lần giao dịch ma túy với số lượng 80 g và 20 g, Đạt đã lấy ra bán cho người khác 2 lần, 1 lần 1 gói với giá 200.000 đồng.

Lâm Chí Nghĩa cũng khai nhận vào ngày 10/1/2018, Phước đưa cho Nghĩa 1 gói ma túy đi giao cho tên Tuấn tại quận Bình Tân với số tiền 200.000 đồng. Ngày 17/1/2018, Phước gọi điện cho Nghĩa đến nơi ở mang 2 gói ma túy đi giao cho Phương tại quận Bình Tân với số tiền 11.000.000 đồng, trên đường đi giao, đối tượng đã bị bắt quả tang.

Hành vi của Trần Đức Phước, Trần Tiến Đạt là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của Lâm Chí Nghĩa là rất nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, cần phải xử phạt nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mua ma túy về phòng trọ cất giấu rồi đem bán