Mời uống rượu lại bị đánh, nam thanh niên đâm chết người

Thanh Huyền| 16/03/2018 14:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sang gọi người anh đồng hương dậy uống rượu nhưng lại bị chửi và đánh, nam thanh niên bực tức đã dùng dao đâm đồng hương tử vong.

TAND tỉnh Bắc Ninh vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Ngọc Minh, SN 1987, trú thôn Minh Lương, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa về tội danh Giết người.

Mời uống rượu lại bị đánh, nam thanh niên đâm chết người

Bị cáo Minh đứng tại bục khai báo

Theo cáo trạng truy tố, Cao Ngọc Minh cùng Cao Văn Trí (SN 1981, quê xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) thuê phòng trọ ở khu Lãm Làng, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh làm công nhân.

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 06/8/2017, sau khi đi uống rượu về, Minh qua phòng trọ của anh Trí và gọi “anh Trí ơi dậy uống rượu”. 

Lúc này, anh Trí đang nằm ở trong phòng, nghe thấy Minh gọi liền nói “Tao đi ngủ rồi” và chửi tục Minh dẫn đến hai bên chửi nhau. Anh Trí dậy mở cửa phòng trọ đi ra dùng tay đấm khoảng 3-4 cái vào vùng đầu Minh.

Bị đánh, Minh liền chạy về phòng trọ của mình lấy 01 con dao nhọn, dạng dao chọc tiết lợn chạy sang đâm 1 nhát trúng vào bụng anh Trí. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng 3 hôm sau thì tử vong.

Tại phiên tòa, bị cáo Minh khai nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng truy tố. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, diễn biến của phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cao Ngọc Minh 20 năm tù giam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mời uống rượu lại bị đánh, nam thanh niên đâm chết người