Mới ra tù, lại buôn "hàng trắng"

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vừa ra tù, Thìn theo bạn đi làm gỗ nhưng thấy công việc vất vả lại chẳng được bao nhiều tiền, Thìn gom góp tiền dành dụm đi buôn ma túy.

Sáng nay, 17-10, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Lữ Đình Thìn (SN 1975, trú bản Na Quen, xã Đồng Văn, Quế Phong, Nghệ An) 16 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Lữ Đình Thìn tại phiên tòa. Ảnh: H.Anh/NLĐ

Trước đó, năm 2007, Lữ Đình Thìn từng bị TAND huyện Quế Phong (Nghệ An) tuyên phạt 5 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Do cải tạo tốt, Thìn được đặc xá, ra tù trước thời hạn khi mới thi hành án được 2 năm.

Ra tù, Thìn theo bạn đi làm gỗ nhưng công việc nặng nhọc lời lãi lại chẳng là bao nên tính đi buôn “hàng trắng”. Rạng sáng 3-7, Thìn giắt theo người 15 triệu đồng tiền làm gỗ, thuê một chiếc xe chở từ Na Quèn xuống khu rừng thuộc xã Châu Thôn (Quế Phong) tìm mối mua “hàng”.

Hai ngày sau, Thìn mang theo 10 chỉ hêrôin mua được hôm trước xuống Vinh tìm một người đàn ông tên Việt để bán số ma túy (khoảng 37,53g) với giá thỏa thuận từ trước là 32 triệu đồng. Chưa kịp bán thì lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.

Hải Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mới ra tù, lại buôn "hàng trắng"