Mới được đặc xá, lại nhận án chung thân vì tội giết người

Trương Huê - Bá Mạnh| 11/11/2014 10:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phạm tội giết người bị tuyên án 5 năm tù giam, Nguyễn Văn Linh (SN 1989) trú tại xã Nghi Phú, được hưởng đặc xá và ra tù vào năm 2011. Tuy nhiên, chỉ hai năm sau đó Linh lại tiếp tục gây án.

Trước đó vào ngày 6/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người xảy ra vào tối ngày 11/3/2013. Sau khi xem xét kỹ lưỡng các chứng cứ liên quan và vai trò phạm tội của các bị cáo, chiều ngày 10/11, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Linh mức án tù chung thân với tội danh Giết người. Các bị cáo khác liên quan đến vụ án lần lượt nhận mức án từ 6 - 18 năm tù giam.

Qua quá trình điều tra làm rõ, do có mâu thuẫn trước đó với anh Nguyễn Ngọc Hải con trai chủ quán Karaoke N.O. Khoảng 23 giờ ngày 11/3/2013, Nguyễn Văn Linh và Chu Thành Long (SN 1994) trú tại địa bàn TP. Vinh, Nghệ An đã gọi thêm nhiều “chiến hữu” gồm: Nguyễn Đình Thi (SN 1990), Lê Viết Tập (SN 1992), Lê Như Lâm (SN 1993), Võ Quốc Hưng (SN 1995), Dương Bảo Chung (SN 1994) và Hoàng Thanh Hiếu (SN 1988) đến khu quán Karaoke N.O. để “giải quyết” với Hải. Khi đi cả nhóm đều mang theo hung khí.

Mới được đặc xá, lại nhận án chung thân vì tội giết người

Các bị cáo tại phiên tòa

Đến nơi, Lê Như Lâm dùng xe máy chở Nguyễn Đình Thi cầm kiếm, lao thẳng vào trước cửa quán, còn Hoàng Thanh Hiếu và Dương Bảo Chung dùng đá ném liên tiếp vào khu vực cửa quán. Thấy quán bị tấn công, ông Nguyễn Ngọc Hồng (SN 1963, chủ quán Karaoke, bố của Hải), dùng một thanh thép ném về phía nhóm đối tượng lạ mặt.

Ngay phía sau, Nguyễn Văn Linh và Chu Thành Long nhảy từ trên hai xe máy xuống, dùng kiếm tấn công liên tiếp vào ông Nguyễn Ngọc Hồng, làm ông này bị thương nặng ở nhiều vị trí trên cơ thể, đặc biệt, cẳng chân trái của ông Hồng bị đứt lìa sau nhát chém của các đối tượng.

Ông Nguyễn Ngọc Hồng - chủ quán Karaoke đã tử vong sau đó vì vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng lên xe rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau nhiều ngày lẩn trốn, chiều ngày 15/3/2013, Linh bị lực lượng chức năng bắt giữ. Các đối tượng còn lại sau đó lần lượt đến cơ quan Công an đầu thú.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, Nguyễn Văn Linh đã được Hội đồng xét xử chấp nhận giấy chứng nhận của cơ quan chức năng cho rằng, Linh “bị hạn chế về năng lực hành vi”, nên bố Linh là người được giám hộ thay Linh trả lời các câu hỏi tại tòa.

Được biết trước đó vào năm 2010, Nguyễn Văn Linh từng bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt mức án 5 năm tù giam, vì liên quan đến một vụ án giết người. Sau đó, Linh được hưởng đặc xá và ra tù vào năm 2011. Ra tù chưa được bao lâu, thì Linh cùng đồng bọn lại gây ra vụ trọng án nói trên.

Sau 4 ngày nghị án, xem xét các bằng chứng liên quan, Hội đồng xét xử cho rằng, dù có chứng nhận rằng Linh bị “hạn chế năng lực hành vi”. Tuy nhiên, hành động mang tính chất côn đồ cần cách li hoàn toàn khỏi xã hội. Bị cáo Nguyễn Văn Linh bị tuyên phạt mức án tù chung thân. Các bị cáo khác lần lượt nhận khung hình phạt từ 6 - 18 năm tù giam cho hành vi phạm tội của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mới được đặc xá, lại nhận án chung thân vì tội giết người