Mở phiên tòa xét xử vụ Ngân hàng BIDV bị chiếm đoạt hơn 64 tỷ đồng

Văn Vũ| 23/10/2018 19:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay 23.10, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Ngân hàng BIDV bị chiếm đoạt hơn 64 tỷ đồng”. Vụ án có 10 bị cáo, chia thành hai nhóm, gồm các doanh nghiệp vay tiền và 03 cán bộ Ngân hàng BIDV (chi nhánh Tây Sài Gòn).

Theo cáo trạng, Huỳnh Công Thiện và Nguyễn Thị Thu Huệ lập nhiều hồ sơ xin vay tiền để kinh doanh và được BIDV giải ngân tổng số tiền là hơn 285 tỷ đồng và gần 1,2 triệu USD.

Mở phiên tòa xét xử vụ Ngân hàng BIDV bị chiếm đoạt hơn 64 tỷ đồng

   Phiên xử dự kiến kéo dài đến ngày 29.10.

Để được giải ngân số tiền này, hai bị cáo Huỳnh Công Thiện, Nguyễn Thị Thu Huệ và các bị cáo doanh nghiệp kê khống tài sản, lập nhiều hợp đồng khống. Đến hạn, các doanh nghiệp này trả và cân đối nợ từ tài sản thế chấp không đủ số tiền giải ngân, chiếm đoạt của ngân hàng số tiền hơn 64 tỷ đồng.

Phần bắt đầu phiên tòa, các LS Trần Đình Dũng, Nguyễn Minh Cảnh (bào chữa cho bị cáo Huỳnh Công Thiện) đề nghị HĐXX mời giám định viên đến phiên tòa để giải thích một số vấn đề định giá trong tố tụng hình sự. Trong đó, LS Dũng cho rằng giá được định không tương đương giá thị trường.

 

 

 

 

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mở phiên tòa xét xử vụ Ngân hàng BIDV bị chiếm đoạt hơn 64 tỷ đồng