Mâu thuẫn tranh giành khách, dùng kiếm chém người trọng thương

Thanh Phương- Tài Đức| 27/04/2017 16:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ vì cạnh tranh bắt khách, các nhân viên 2 nhà xe ở Thanh Hóa đã cãi vã, dùng nắm đấm, điếu cày và cả hung khí nóng để giải quyết mâu thuẫn. Hậu quả người bị thương tật suốt đời, kẻ đánh mất tương lai sau song sắt.

Sáng 27/4, TAND huyện Quảng Xương (Thanh Hoá) đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Mai Xuân Tuấn, sinh năm 1997, trú tại thôn 1, xã Quảng Lưu (Quảng Xương, Thanh Hóa) về tội "cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng của VKSND huyện Quảng Xương, khoảng 3h45 ngày 2/5/2016, anh Phạm Văn Trương (sinh năm 1975 trú tại thôn 7, Quảng Lộc) lái xe khách BKS 36B- 020.98 của nhà xe Doanh Lý chạy tuyến Thanh Hoá- Hà Nội cùng Đào Văn Sỹ (sinh năm 1994, ở thôn 7, Quảng Thái) làm phụ xe. Trương điều khiển xe từ nhà anh Phạm Văn Doanh ở thôn 4, Quảng Lộc đi dọc đường 4C hướng về Sầm Sơn đón khách theo lộ trình.

Khi Trương chạy xe đến trước cổng nhà xe Anh Khoa ở thôn 1, Quảng Lưu thì cùng lúc đó Đặng Ngọc Phong (sinh năm 1986 ở thôn 1, Quảng Nhân) lái xe khách Anh Khoa, BKS 29B- 186.22 chuẩn bị lùi ra khỏi bãi đậu xe để đi đón khách.

Do có mâu thuẫn trước đó về việc tranh giành bắt khách, anh Trương dừng xe bên rìa đường không cho xe Anh Khoa lùi ra dẫn tới cãi vã với Mai Xuân Tuấn (cháu ruột gọi Lê Đình Khoa bằng bác và 1 số người khác). Trong lúc cãi nhau, Đình Hùng (sinh năm 1999, thôn 8, Quảng Hải, cháu của Lê Đình Khoa) dùng tay đấm vào mặt Sỹ. Trịnh Bùi Luận (sinh năm 1982, em Lê Đình Khoa) cầm điếu thuốc lào định lao lên đánh nhưng Sỹ bỏ chạy được.

Mâu thuẫn tranh giành khách, dùng kiếm chém người trọng thương

Bị cáo Mai Xuân Tuấn tại phiên tòa sơ thẩm

Lúc này Trương ngồi trên xe ô tô gọi điện thoại cho anh trai Phạm Văn Doanh (sinh năm 1972) tới giải cứu. Khoảng 10 phút sau anh Doanh cùng con trai phạm Văn Hùng và Trần Văn Lâm (sinh năm 1984) đi xe ô tô lên nhà xe Anh Khoa nói chuyện. Đôi bên có lời qua tiếng lại, lúc này Luận đang cầm điếu cày có đập 1 phát vào người Trương thì Sỹ lao lại từ phía sau bị đập ngang lưng. Trương và Sỹ bỏ chạy lên xe.

Thấy vậy, Tuấn chạy vào bờ tường sân phía tây nhà xe Anh Khoa lấy cây kiếm dài 60-70 cm chạy ra lùa đuổi chém khiến Hùng bỏ chạy. Thấy còn mình anh Doanh đứng lại, Tuấn cầm kiếm chém anh Doanh vào tay và chân. Sau đó Tuấn vứt kiếm vào ruộng khoai trước nhà anh Khoa rồi bỏ về nhà.

Thấy bố bị chém, Hùng gọi điện về nhà cầu cứu. Lúc này chị Trần Thị Lý (vợ anh Doanh) và Đào Văn Văn (cháu Doanh) đi xe máy tới mang theo 4 tuýt nước đưa cho Trương, Hùng, Sỹ để đuổi đánh người nhà xe Anh Khoa nhưng chưa gây ra hậu quả cho ai. Sau khi lùa nhóm nhà xe Anh Khoa, Văn bị một nhóm người chưa rõ danh tính xông vào dùng gậy đánh bị thương tích nhẹ.

Anh Doanh được người nhà đưa tới bệnh viện cấp cứu. Ngày 28/12/2016 Viện pháp y Quốc gia xác định tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do vết thương cẳng tay trái và vết thương cẳng chân trái của Phạm Văn Doanh tại thời điểm giám định theo nguyên tắc cộng lùi là 31%.

Căn cứ hồ sơ vụ án cũng như tranh luận của các bên tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo Tuấn cấu thành tội cố ý gây thương tích.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai Xuân Tuấn 4 năm tù giam về tội "cố ý gây thương tích". Tòa án công nhận bồi thường dân sự giữa 2 bên thỏa thuận, thống nhất được mức bồi thường 62.122.000 đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mâu thuẫn tranh giành khách, dùng kiếm chém người trọng thương