Mâu thuẫn tình cảm, ra tay sát hại vợ hờ đang mang thai

Duy Uyên| 31/03/2017 07:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 30/3, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên toà xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Tám (37 tuổi, trú tại xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, Đắk Nông) tù chung thân về tội giết người và cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Tám và chị Trần Thị Khánh Linh (24 tuổi, trú tại xã Đắk Wer, huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông, là tài xế taxi hãng Mai Linh) có mối quan hệ tình cảm với nhau và chung sống như vợ chồng. Tuy nhiên, trong thời gian chung sống, giữa Tám với chị Linh xảy ra nhiều mâu thuẫn nên chị Linh bỏ ra ngoài thuê phòng trọ ở riêng.

Mâu thuẫn tình cảm, ra tay sát hại vợ hờ đang mang thai

Bị cáo Nguyễn Đình Tám tại phiên toà

Ngày 4/8/2016, chị Linh hẹn Tám đến quán cà phê để giải quyết việc gia đình. Tuy nhiên tại đây giữa hai người lại xảy ra cãi vã liên quan đến chuyện tiền bạc nên chị Linh lái xe taxi bỏ về nhà trọ ở xã Đắk Wer, huyện Đắk Lấp nghỉ. Lúc này, Tám lấy xe máy chạy theo về phòng trọ và tiếp tục cãi nhau với chị Linh.

Sau một hồi to tiếng, Tám chạy xuống bếp lấy con dao rồi lôi chị Linh vào phòng tắm, ra tay sát hại nạn nhân.

Gây án xong, Tám lục lọi lấy đi 2 chiếc điện thoại, 1 túi xách bằng da rồi khóa cửa chính bên trong và đi ra ngoài bằng lối cửa sau bỏ trốn. Sau đó Tám mang tài sản về nhà mình ở huyện Đắk Song đem đốt nhằm phi tang chứng cứ, che giấu hành vi phạm tội của mình. 

Một tuần sau, Tám bị bắt giữ và khởi tố điều tra. Qua giám định, nạn nhân bị sát hại khi mang thai hơn 4 tháng và đứa bé là con của Tám.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mâu thuẫn tình cảm, ra tay sát hại vợ hờ đang mang thai