Mâu thuẫn lúc uống rượu, lấy cối đá đập đầu bạn nhậu tử vong

Tuyến Trang| 19/01/2016 13:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đuổi bạn nhậu ra khỏi nhà không được, Lác vào lấy cối đá đập vào đầu nạn nhân dẫn đến tử vong.

Sáng 19/1, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lác (ngụ ấp Đầy Hương 2, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) 14 năm tù vì tội Giết người. Nạn nhân là anh Đào Văn Lộ (44 tuổi, ngụ cùng ấp Đầy Hương 2, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề) vốn là bạn thân của hung thủ.

Theo hồ sơ từ cơ quan công tố, vài tháng trước khi xảy ra vụ việc, anh Lộ buồn chuyện gia đình nên đến ở cùng Lác.

Chiều 14/5, đôi bạn này tổ chức nhậu tại nhà Lác, khi uống rượu vào giữa hai người đã xảy ra cự cãi. Lúc này, Lác lấy đồ của anh Lộ ném ra sân và nói: “Mày đi đâu thì đi, tao không chứa mày nữa”. Vừa nói, Lác kéo Lộ ra sân nhưng nạn nhân cố quay vào nhà rồi nằm trước hiên. Lộ nói: “Có chết thì tao cũng ở đây, không đi đâu hết”.

Mâu thuẫn lúc uống rượu, lấy cối đá đập đầu bạn nhậu tử vong

Bị cáo Lác tại phiên tòa

Nghe anh Lộ nói vậy, bị cáo đi xuống bếp lấy thớt trên của chiếc cối đá (dùng để xay bột) đập mạnh vào đầu nạn nhân rồi bỏ đi. Sáng hôm sau, người dân sống lân cận phát hiện nạn nhân tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong là do chấn thương sọ não.

Trước đó, vào cuối năm 2015, TAND tỉnh Sóc Trăng đã đưa Lác ra xét xử lưu động. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo nghiện rượu có biểu hiện bất an về tinh thần và suy giảm thể lực nên HĐXX đề nghị cơ quan điều tra đưa Lác đi giám định năng lực, hành vi.

Theo kết quả giám định của cơ quan chuyên môn, sức khỏe bị cáo ổn định, không có dấu hiệu bất an về thần kinh.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mâu thuẫn lúc uống rượu, lấy cối đá đập đầu bạn nhậu tử vong