Mâu thuẫn lúc đánh bài, dùng liềm cứa cổ hàng xóm tử vong

Lê Trang| 31/08/2015 17:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng ngày 31/08, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Đoàn Bá Duyên (SN 1961), trú tại xã Lăng Thành, Yên Thành (Nghệ An) về tội "Giết người".

Theo đó, vào lúc 1h30 sáng ngày 25/04/2015, trong khi đang đánh bài, Đoàn Bá Duyên và anh Trần Phúc Vân (SN 1961, ở cạnh nhà Duyên) xảy ra cãi vã, giằng co về tiền bạc.

Do không kiềm chế được bản thân, cả 2 đã lao vào đấm đá nhau, Duyên bị anh Vân cắn đứt một phần tai, ngược lại anh Vân bị Duyên cắn vào tay gây bầm tím, sau đó được mọi người can ngăn, nên cả hai đã trở về nhà.

Mâu thuẫn lúc đánh bài, dùng liềm cứa cổ hàng xóm tử vong

Đoàn Bá Duyên cùng hung khí gây án

Vẫn ấm ức chuyện cũ nên đến 2 giờ sáng cùng ngày, Duyên cầm theo 1 cái liềm, đi thẳng sang nhà anh Vân. Thấy cửa nhà anh Vân đóng kín Duyên liền lấy nửa viên gạch, ném trúng cửa chính. Nghe tiếng động lớn, anh Vân chạy ra mở cửa xem xét, đúng lúc đó, Duyên túm tóc anh Vân, kéo ra sân rồi dùng liềm cứa mạnh vào cổ khiến anh Vân tử vong ngay tại chỗ.

Biết anh Vân đã chết, Duyên liền đến cơ quan điều tra đầu thú, khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, bị cáo Duyên tỏ ra ăn năn, hối lỗi, thành khẩn khai báo, cúi đầu nhận tội. Sau khi xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Đoàn Bá Duyên 17 năm tù về tội "Giết người" theo quy định tại điều 93 BLHS, đồng thời buộc bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 89 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi 2 đứa con nhỏ của anh Vân đến lúc các cháu đủ 18 tuổi.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mâu thuẫn lúc đánh bài, dùng liềm cứa cổ hàng xóm tử vong