Mâu thuẫn đất đai, đâm 3 người thương vong

An An| 29/09/2018 09:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ôm mối thù xuất phát từ việc tranh chấp ranh giới đất đai, Thanh đã mua dao và lần lượt đâm 3 người thương vong.

Ngày 28/9, TAND tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thanh, (SN 1971), trú thôn Ngọc Trì, xã Bình Định, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh về tội danh giết người.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 15 giờ 30 ngày 21/5/2016, tại thôn Ngọc Trì, xã Bình Định, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh xảy ra mâu thuẫn tranh chấp ranh giới đất giữa Nguyễn Văn Thanh và ông Nguyễn Đức Quyền, (SN 1958 là người cùng thôn).

Thanh nảy sinh thù tức ông Quyền và anh Vũ Kim Thanh, (SN 1980 là người ông Quyền thuê lái máy xúc). Nguyễn Văn Thanh đã đi mua 01 con dao dài bằng kim loại đi đến khu đất trống nhà ông Quyền. Thanh dùng tay trái cầm dao đâm 01 nhát trúng vùng mạn sườn phải của ông Quyền. 

Sau khi đâm ông Quyền, Thanh giấu dao vào cạp quần rồi đi đến nhà anh Vũ Kim Thanh.

Mâu thuẫn đất đai, đâm 3 người thương vong

Toàn cảnh phiên xử

Nguyễn Văn Thanh dùng dao đâm 01 nhát trúng vùng bụng anh Vũ Kim Thanh rồi bỏ chạy. Trên đường chạy về nhà, Nguyễn Văn Thanh gặp anh Nguyễn Đức Hành (là em ruột ông Quyền), Thanh tiến đến phía sau anh Hành dùng dao đâm 01 nhát trúng sườn trái anh Hành gây nên vết thương rách da.

Hậu quả ông Nguyễn Đức Quyền chết trên đường đi cấp cứu, anh Vũ Kim Thanh được cấp cứu kịp thời nên không chết nhưng bị tổn thương cơ thể 52%. Anh Nguyễn Đức Hành bị tổn thương cơ thể 1%.

Áp dụng quy định tại Điểm a, n, Khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự năm 1999, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh truy tố Nguyễn Văn Thanh tội giết người.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên bị cáo Nguyễn Văn Thanh mức án tù chung thân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mâu thuẫn đất đai, đâm 3 người thương vong