Mang đồ ăn trộm đổi lấy ma túy

Hoàng Thiên Lý| 08/09/2015 16:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 8/9, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Phan Thành Tâm (SN 1986, trú 45/1 Hải Đức, Nha Trang) 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 22h ngày 8/7/2015, Tâm (đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy) nhắn tin rủ Phạm Ngọc Dũng đi trộm cắp tài sản, Dũng đồng ý. Khoảng 1h ngày 9/7/2015, Dũng điều khiển xe máy chở Tâm đi lòng vòng xem ai sơ hở thì trộm cắp tài sản.

Khi đi đến khu vực chung cư CT4 đường 19/5 khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang thì Tâm phát hiện một nhà không đóng cửa trên lầu nên nói Dũng dừng xe chờ để Tâm leo vào lấy trộm tài sản. Khi leo vào bên trong hàng rào, thấy có giàn giáo để bên cạnh, Tâm đã ráp lại để leo lên lầu.

Lúc này, do đứng bên ngoài chờ lâu nên Dũng gọi điện cho Nguyễn Thành Nhân rủ lên khu Vĩnh Điềm để nhậu. Nhân chạy xe máy đến gặp Dũng rồi cả hai đứng chờ Tâm.

Vừa lúc đó, tổ công tác của Công an xã Vĩnh Hiệp phối hợp với lực lượng bảo vệ khu đô thị đi tuần tra phát hiện Tâm đang bắc giàn giáo leo lên lầu để trộm tài sản, nên đã bắt giữ Tâm cùng Dũng và Nhân đang đứng chờ bên ngoài.

Mang đồ ăn trộm đổi lấy ma túy

Bị cáo Phan Thanh Tâm trước vành móng ngựa

Tại cơ quan điều tra, Tâm còn khai nhận: trước đó Tâm trèo lên ban công vào nhà ông Trần Trọng Châu ở 24 đường 19/5 khu đô thị Vĩnh Điềm Trung trộm cắp một máy tính xách tay (trị giá 9.121.000 đồng) rồi theo đường cũ ra ngoài.

Sau khi lấy được tài sản, Tâm đón xe buýt đi đến đường Lý Ông Trọng, tổ 20 Trường Phúc, Vĩnh Phước, Nha Trang bán máy tính cho Hải (không xác định) với giá 2 triệu đồng, Hải quy đổi thành 20 tép heroin để đưa theo yêu cầu của Tâm, Tâm mang ma túy về sử dụng rồi tiếp tục đi trộm cắp thì bị bắt giữ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mang đồ ăn trộm đổi lấy ma túy