Mang dao đi cướp tài sản để lấy tiền trả cho mẹ

Ngọc Minh| 10/01/2019 14:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 10/01 TAND tỉnh TT-Huế mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Huy (SN 2002), trú tại đường Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh, Tp.Huế, tỉnh TT-Huế về tội danh “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng truy tố, sáng ngày 11/7/2018, Huy lấy của mẹ đẻ là bà Trần Thị Chính số tiền 1.400.000 đồng rồi đi chơi game bài hết nên nảy sinh ý đồ cướp tài sản tại cửa hàng bán sim, thẻ điện thoại, thẻ game ở số 1 đường Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh, Tp.Huế nhằm mục đích trả lại tiền cho mẹ và tiêu xài cá nhân.

Để thực hiện ý đồ này, Huy về nhà lấy 01 con dao bỏ vào trong túi quần rồi đi đến cửa hàng định ra tay cướp tài sản. Trên đường đi Huy ghé vào cửa hàng thuốc tây mua một chiếc khẩu trang đeo vào để tránh bị phát hiện.

Mang dao đi cướp tài sản để lấy tiền trả cho mẹ

Bị cáo Trần Văn Huy dẫn giải rời phiên tòa

Khoảng 12 giờ 40 phút cùng ngày, Huy đi bộ đến cửa hàng giả vờ mua hàng, thấy chỉ có anh Trần Quang Thịnh (SN 1996), trú tại 42/20 Lương Y, phường Thuận Lộc, Tp.Huế đang ngồi trông quán và bán hàng, Huy liền tiến lại gần thì anh Thịnh hỏi: “Anh mua gì?”, Huy giả vờ trả lời: “Bán cho thẻ 500.000” (tức là thẻ chơi game giá 500.000 đồng), anh Thịnh tưởng thật nên vào máy tính để bấm số tiền bán thẻ cho Huy.

Lúc này, Huy rút con dao khỏi túi quần đâm liền hai nhát vào người anh Thịnh (với mục đích uy hiếp tinh thần, làm cho anh Thịnh hoảng sợ không dám chống cự để lấy tiền). Sau đó, Huy giơ con dao ra đe dọa: “Lấy hết tiền ra bỏ lên bàn”, anh Thịnh sợ hãi mở hộc tủ phía dưới lấy toàn bộ số tiền bên trong là 9.200.000 đồng đưa cho Huy, Huy lấy tiền cất vào người rồi tẩu thoát ra khỏi cửa hàng.

Đi được một đoạn, Huy vứt bỏ con dao tại chiếc cột điện trên đường rồi về nhà, thay quần áo và đi tắm. Sau đó lấy toàn bộ số quần áo vừa mặc và khẩu trang (sử dụng khi gây án) bỏ vào thùng rác bên đường Đặng Huy Trứ. Khi trở về nhà Huy lấy 1.400.000 đồng vừa cướp được bỏ vào túi áo trả lại cho mẹ là bà Chính, còn lại 7.800.000 đồng Huy cất giữ để tiêu xài cá nhân. 

Ngay sau khi Huy bỏ đi, anh Thịnh được bạn đưa vào bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, điều trị. Đồng thời, báo cáo cơ quan Công an điều tra làm rõ. Tại bản kết luận số 260-18/Tg1 ngày 10/9/2018 của Trung tâm giám định pháp y tỉnh TT-Huế xác định: Trên cơ thể anh Trần Quang Thịnh có hai vết sẹo do bị dao đâm, tỉ lệ tổn thương cơ thể là 31%.

Tại phiên toà, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, xin được hưởng một mức án nhẹ nhất để sớm về với xã hội, làm lại cuộc đời. HĐXX xét thấy, hành vị của bị cáo hết sức táo bạo, xâm hại đến sức khoẻ, tiền bạc của người khác chỉ vì ý thích cá nhân, bị cáo cần một mức án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Huy 06 năm tù giam với tội danh “Cướp tài sản”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mang dao đi cướp tài sản để lấy tiền trả cho mẹ