Mang dao đến trường xử bạn vì mâu thuẫn

Hoàng Thiên Lý| 11/07/2016 17:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do có mâu thuẫn từ trước và bị đánh, Vũ đã mua hai con dao rồi rủ bạn đến cổng trường, chờ giờ ra chơi tìm Ngọc đánh trả thù.

Chiều 11/7, TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng cáo sửa án sơ thẩm giảm cho 2 bị cáo là Phan Nguyễn Văn Vũ (SN 1999, trú Ô 41, lô 1741 Hòn Rớ, Phước Đồng, Nha Trang) từ 2 năm 3 tháng tù và Trần Nguyễn Giỏi (SN 1998, trú 50/7 Nguyễn Tất Thành, Phước Đồng, Nha Trang) từ 1 năm 10 tháng tù xuống còn mỗi bị cáo 1 năm 6 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

Mang dao đến trường xử bạn vì mâu thuẫn

Bị cáo Vũ và Giỏi tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước với Huỳnh Văn Ngọc, Vũ gặp và rủ Giỏi cùng Vũ tới Trường Cao đẳng nghề Nha Trang đánh Ngọc để trả thù.

Để chuẩn bị cho việc đánh Ngọc, khoảng 7h ngày 23/3/2015, Vũ điều khiển xe máy chở Giỏi đến chợ Bình Tân mua 2 con dao với giá 38 ngàn đồng. Mua xong, cả hai tới trước cổng trường Cao đẳng nghề Nha Trang ngồi uống cà phê chờ tới giờ ra chơi thì đi vào tìm đánh Ngọc.

Đến 9h25’ cùng ngày, khi Ngọc đang chơi với các bạn cùng lớp tại phòng B3.1 trường Cao đẳng nghề Nha Trang thì bất ngờ bị Vũ và Giỏi (đeo khẩu trang che mặt) lao vào dùng dao đâm, chém Ngọc.

Vũ cầm dao (dài 25cm) đâm một nhát vào hông Ngọc khiến dao bị gẫy, lưỡi dao văng xuống sàn nhà, Vũ tiếp tục nhặt lưỡi dao lên đâm Ngọc thêm 3 nhát (vào lưng và vai). Đồng thời, Giỏi cầm dao (dài 35cm) chém 4 nhát và đầu, tay và lưng của Ngọc làm Ngọc ngã gục.

Sau khi gây án, Vũ và Giỏi chạy ra khỏi trường và lấy xe máy điều khiển chạy trốn. Trong lúc chạy trốn, Vũ vứt lưỡi dao tại cầu thang nhà trường và 1 con dao của Giỏi vứt xuống cầu Bình Tân. Còn Ngọc được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó, hậu quả bị thương tật 19%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mang dao đến trường xử bạn vì mâu thuẫn