Lùi xe bất cẩn, tài xế cán chết cụ bà 91 tuổi

Hà An| 30/05/2015 08:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lúc lùi xe để vào nhà, do không chú ý quan sát bên phải đường, nên xe ô tô do Tâm điều khiển đã cán qua người một cụ bà từ trong ngõ xóm đi ra, làm cụ tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 29/5, TAND huyện Hậu Lộc (Thanh Hoá) đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tâm (SN 1981, ngụ xã thôn Hoà Bình, xã Thịnh Lộc, huyện Hậu Lộc) 15 tháng tù về tội "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”; đồng thời, sau khi chấp hành xong án bị cáo bị cấm hành nghề lái xe trong thời hạn 1 năm.

Lùi xe bất cẩn, tài xế cán chết cụ bà 91 tuổi

Bị cáo Nguyễn Văn Tâm tại phiên tòa

Theo kết quả điều tra, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19/2/2015, Nguyễn Văn Tâm điều khiển xe ô tô mang BKS 36C – 047.56 đi theo hướng từ thôn Yên Hòa (xã Lộc Tân) về nhà ở thôn Hoà Bình (xã Thịnh Lộc, huyện Hậu Lộc).

Đường vào nhà Tâm nằm trên trục đường bê tông, mặt đường rộng 2,6 mét, từ đường chính vào nhà Tâm cách khoảng 150 mét, bị cáo điều khiển ô tô chạy lùi trên trục đường bê tông. Khi về đến nhà cách chừng 2 mét bất ngờ xuất hiện một chiếc xe máy vượt lên từ phía sau, Tâm dừng xe để cho xe máy vượt qua và tiếp tục lùi xe.

Khi đang tập trung quan sát gương bên trái để lùi xe thì nghe tiếng kịch phía bánh sau xe ô tô bên phải, thấy vậy Tâm liền xuống xe kiểm tra thì phát hiện cụ Nguyễn Thị Niên (91 tuổi, ở cùng thôn) đang nằm trong gầm xe ô tô. Bánh xe bên phải của Tâm đã trườn qua người cụ Niên, Tâm thấy chân cụ Niên bị thương nên gọi người nhà cụ đến đưa cụ ra khỏi xe và nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc. Trên đường đi cụ Niên kêu đau, khi đến bệnh viện bác sĩ kiểm tra thì thấy cụ Niên đã tử vong.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Tâm đã thành khẩn khai báo, thừa nhận quá trình thực hiện hành vi phạm tội. Tâm cùng gia đình đã tích cực bồi thường cho gia đình nạn nhân với số tiền là 30 triệu đồng, gia đình nạn nhân cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Tâm.

Được biết, Nguyễn Văn Tâm từng nhập ngũ vào lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân vào tháng 10/2001, đến ngày 30/9/2004 thì xuất ngũ về địa phương hành nghề lái xe.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lùi xe bất cẩn, tài xế cán chết cụ bà 91 tuổi