Lừa chạy sang Mỹ định cư chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng

Nhật Linh| 31/07/2015 09:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 30-7, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tâm (SN 1968, ngụ tại TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) 12 năm tù giam tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc trả lại số tiền hơn 600 triệu đồng cho phía bị hại.

Theo cáo trạng, vào năm 2006, Tâm đến thuê nhà nghỉ của vợ chồng ông Nguyễn Phú Thọ và bà Lê Thị Hạnh tại ấp 1, xã An Hòa, TP.Biên Hòa. Khoảng cuối tháng 6-2009, Tâm có ý định chiếm đoạt tiền của vợ chồng ông Thọ nên nói dối là mình có thể làm thủ tục đưa gia đình ông qua Mỹ định cư làm ăn với thu nhập cao.

Lừa chạy sang Mỹ định cư chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng

Bị cáo trước tòa

Tưởng thật, vợ chồng ông Thọ nhờ Tâm lo thủ tục qua Mỹ cho gia đình ông gồm ông Thọ, bà Hạnh và 1 người con gái. Tâm đã liên hệ với đối tượng tên Tùng (chưa rõ lai lịch) làm visa, thị thực giả cho gia đình ông Thọ để lấy số tiền 80 triệu đồng. Khoảng 1 tuần sau, Tâm đưa cho ông Thọ 3 visa, 3 thị thực giả và yêu cầu gia đình ông đưa cho Tâm thêm 190 triệu đồng.

Sau đó, Tâm lại tiếp tục đến nhà ông Thọ lấy lại visa, thị thực và nói dối là mang qua Mỹ làm thủ tục kinh doanh nhà hàng, đồng thời yêu cầu chuyển khoản nhiều lần với số tiền hơn 330 triệu cho Tâm. Tổng cộng Tâm đã chiếm đoạt của gia đình ông Thọ số tiền hơn 600 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền, Tâm bỏ trốn đến ngày 17-6-2014 thì bị bắt. Được biết bị cáo đã từng có tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lừa chạy sang Mỹ định cư chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng