Lợi dụng sơ hở để trộm xe máy

Đinh Linh| 25/04/2015 07:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 24/4, TAND Quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Hiếu (SN 1987, trú tại số nhà 42 ngách 62 Lê Đức Thọ - Nam Từ Liêm – Hà Nội ) 24 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 13/12/2014 Nguyễn Huy Hiếu đi bộ đến nhà bà nội ở thôn Phú Mỹ - Nam Từ Liêm (Hà Nội), trên đường đi qua số nhà 11, ngách 63/33 – Lê Đức Thọ - Nam Từ Liêm – Hà Nội phát hiện thấy chiếc xe Honda Lead màu vàng (trị giá 36 triệu đồng) của chị Nguyễn Thị Thúy, để ở trong sân nhà không khóa cổng, chìa khóa còn cắm ở xe, Hiếu nảy sinh ý định trộm cắp.

Quan sát thấy không có người Hiếu liền dắt xe ra bãi gửi xe gần đó rồi đi về nhà. Khoảng 20h ngày 14/12/2014, Hiếu đi xe đến nhà Tống Thị Thu Trang để cầm cố lấy 10 triệu đồng.

Lợi dụng sơ hở để trộm xe máy

Ảnh minh họa

Ngày 13/1/2015, Nguyễn Huy Hiếu đến cơ quan công an phường Mỹ Đình II đầu thú khai nhận hành vi trộm cắp và giao nộp tài sản đã trộm cắp được là chiếc xe Honda Lead cùng đăng ký xe mang tên Nguyễn Thị Thúy.

Tại phiên tòa, xét thấy bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Hiếu 24 tháng tù giam vì tội “Trộm cắp tài sản”, phạt bổ sung công quỹ nhà nước 10 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lợi dụng sơ hở để trộm xe máy