Lĩnh hơn 3 năm tù vì chém vợ 3 nhát dao

Nguyễn Hào| 01/08/2016 11:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bỏ nhà đi hơn 1 tháng, sau khi quay về Thắng ôm con đi rồi dùng dao chém vợ 3 nhát gây thương tích.

Lĩnh hơn 3 năm tù vì chém vợ 3 nhát dao

Bị cáo Thắng tại phiên sơ thẩm

TAND huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú thôn Tân Phước Bắc, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa về tội Cố ý gây thương tích. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 3 năm 6 tháng tù về tội danh trên.

Theo cáo trạng, Thắng với chị Trần Thị Hằng (trú ở thôn Đoàn Kết 1, xã EaTih, huyện Eakar) có mối quan hệ tình cảm và sống với nhau như vợ chồng, có một đứa con chung nhưng không có đăng ký kết hôn.

Tháng 4/2015 giữa hai vợ chồng có mâu thuẫn nên Thắng bỏ nhà đi. Đến tháng 5/2015 Thắng trở về nhà tiếp tục xảy ra cãi nhau với chị Hằng. Thắng bế con rồi lấy một con dao quắm dài khoảng 40cm trong bếp đi lên sân nhà đang dựng xe mô tô và hỏi chị Hằng chìa khóa xe. Chị Hằng nói không biết thì Thắng dùng dao chém vào đèn xe mô tô.

Hằng đi đến ngăn Thắng thì bị Thắng xô ngã ngồi bệt xuống đất và dùng dao chém 03 nhát trúng vào vùng mặt bên trái, trúng khuỷu tay trái và trúng đỉnh đầu. Chị Hằng chạy sang hàng xóm kêu cứu thì Thắng bỏ đi khỏi hiện trường.

Sau khi nạn nhân làm đơn trình báo, Thắng bị bắt để điều tra.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh hơn 3 năm tù vì chém vợ 3 nhát dao