Lĩnh án vì chém nhầm người

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 7-6, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Phạm Tấn Tài 12 năm tù, Đặng Ngọc Tính 10 năm tù và Trần Văn Mỹ 7 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Các bị cáo tại phiên tòa

Khoảng 20 giờ ngày 16-8-2010, sau khi uống rượu, Tài chợt nhớ lại việc trước đây bị Phan Thanh Toán dọa chém, nên rủ Tính và Mỹ chuẩn bị sẵn 1 cây dao tự chế (mã tấu) và 2 ống tuýp inox đi tìm Toán để chém trả thù. Cả ba cùng đi xe môtô đến nhà trọ số 22, khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên gõ cửa.

Khi đó, Nguyễn Văn Trường, người thuê phòng ra mở cửa, Tài tưởng là Toán nên ra tín hiệu cho Tính biết, cả hai cùng xông vào. Tính cầm dao chém, Trường đưa tay lên đỡ và chạy vào nằm úp mặt trên giường, hai tay ôm đầu, nhưng Tính vẫn tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào vai, lưng, tay và chân. Thấy Trường không cử động, Tài và Tính bỏ chạy. Trường được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời, nên thoát chết, nhưng mang thương tương tật 44%.

DUY BÌNH

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh án vì chém nhầm người