Lĩnh 9 tháng tù vì đấm vào mặt Trưởng CAP đang kiểm tra phòng, chống dịch

Hải Phong| 25/08/2020 08:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi cán bộ công an yêu cầu giữ trật tự, Dũng đã có lời nói thô tục, thách thức và dùng tay đấm vào mặt một Trưởng Công an phường.

Ngày 24/8, TAND thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Trung Dũng (SN 1978, trú tại tổ 3, khu 2, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Lĩnh 9 tháng tù vì đấm vào mặt Trưởng CAP đang kiểm tra phòng, chống dịch

Phiên tòa xét xử bị cáo 

Trước đó, vào 22 giờ 50 ngày 8/8, Công an phường Hồng Phong (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) kiểm tra việc dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại quán karaoke Thu Hà, ở khu Đông Tân, phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện có hai phòng hát của quán này đang hoạt động. Tại một phòng hát có nhóm của Hồ Trung Dũng, Nguyễn Văn Đạt (trú tại khu Mễ Xá 3, phường Đông Triều); Trần Đình Thế (SN 1977, khu 2, phường Đông Triều), Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1986, khu 2, phường Đông Triều) và một số người khác.

Quá trình Công an phường làm việc, anh Nguyễn Văn Kiên (SN 1987, phường Đức Chính) là con chủ quán đã ngắt điện cả hai phòng hát. Sau đó, Hồ Trung Dũng đã xảy ra xô xát với 2 khách hát phòng bên cạnh.

Tại đây, khi cán bộ Công an phường yêu cầu giữ trật tự, Hồ Trung Dũng đã có lời nói thô tục, chửi bới, thách thức và dùng tay đấm vào mặt ông Dương Công Định - Trưởng Công an phường Hồng Phong.

Tại phiên tòa, Hồ Trung Dũng đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ tài liệu vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Hồ Trung Dũng 9 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh 9 tháng tù vì đấm vào mặt Trưởng CAP đang kiểm tra phòng, chống dịch