Lĩnh 3 năm tù vì dùng thuốc nổ để đánh bắt cá

Hoàng Thiên Lý| 14/09/2015 14:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 14/9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác đơn kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Dưỡng (SN 1966, trú tổ 4 thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái, Nha Trang) 3 năm tù về tội tàng trữ, vận chuyển trái phép thuốc nổ.

Trước đó, vào lúc 19h50’ ngày 5/1/2015, tổ công tác Đồn biên phòng Cầu Bóng – Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tuần tra trên đường 2-4, tại khu vực tổ 3 Hà Ra, Vĩnh Phước, Nha Trang, qua kiểm tra và phát hiện Dưỡng đang có hành vi vận chuyển 1 bao xác rắn màu xanh, bên trong chứa 14,5kg thuốc nổ dẻo, 30 kíp nổ và 2,17m dây cháy chậm bằng xe gắn máy.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Dưỡng tổ công tác phát hiện thêm 12kg thuốc nổ (trong đó có 9,4kg thuốc nổ dẻo và 2,6kg thuốc nổ rắn) và 3 kíp nổ đang được cất giấu tại nhà.

Lĩnh 3 năm tù vì dùng thuốc nổ để đánh bắt cá

Bị cáo Nguyễn Dưỡng trước vành móng ngựa

Quá trình điều tra, Dưỡng khai nhận sau khi mua ghe để đi đánh bắt cá, Dưỡng đã liên hệ với Lê Văn Hà mua 2 lần tổng cộng 27kg thuốc nổ các loại, 36 kíp nổ và 2,17m dây cháy chậm để nhằm mục đích đánh bắt cá.

Tuy nhiên, Hà không thừa nhận việc bán thuốc nổ cho Dưỡng và khẳng định nguồn gốc thuốc nổ của Dưỡng bị phát hiện và thu giữ nêu trên không phải của Hà nên không có căn cứ để xử lý trách nhiệm hình sự.

Ngày 21/7, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Dưỡng 3 năm tù về tội tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Tuy nhiên bị cáo Dưỡng đã làm đơn kháng cáo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh 3 năm tù vì dùng thuốc nổ để đánh bắt cá