Lãnh án vì thuê ôtô mang đi… cầm đồ

congly.com.vn| 13/04/2012 10:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND Tp. Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tuấn (SN 1972) 3 năm tù cho hưởng án treo về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Lê Văn Tuấn


Ngày 6-2-2011, Tuấn thuê xe ôtô hiệu KIA-CD5, BKS 79D-2965 (trị giá 85 triệu đồng) của anh Nguyễn Văn Dũng với giá 300.000 đồng/ngày để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán. Ngày 15-2-2011, Tuấn trả cho anh Dũng 1.500.000 đồng; đồng thời thỏa thuận về việc tiếp tục thuê xe và sẽ thanh toán hết số tiền thuê khi trả xe, anh Dũng đồng ý. Trong thời gian này, do hết tiền tiêu xài và phát hiện người đứng tên trong giấy đăng ký xe ôtô trùng tên với mình, Tuấn nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe trên mang đi cầm thế.

Ngày 26-2-2011, Tuấn mang xe ôtô cùng toàn bộ giấy tờ xe đến thế cho anh Huỳnh Đức Hoang vay 17 triệu đồng, đến ngày 5-3-2011, Tuấn tiếp tục vay của anh Hoang số tiền 23 triệu đồng. Sau khi tiêu xài hết số tiền trên, ngày 29-3-2011 Tuấn đưa anh Nguyễn Thành Hải đến nơi cất giữ chiếc xe trên để bán thì bị phát hiện.


Hoàng Thiên

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh án vì thuê ôtô mang đi… cầm đồ