Lãnh án 6 năm tù vì lưu hành tiền giả

Duy Bình| 10/03/2016 08:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 9/3, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, đã tuyên phạt Trần Văn Lưu, sinh năm 1976, ngụ xóm 1, thôn Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam 6 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả” và buộc bị cáo phải nộp lại số tiền 12 triệu đồng để sung quỹ.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3/2014, thông qua giới thiệu của Lê Minh Tuấn, Lưu đến khu vực thị trấn Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn gặp đối tượng tên Tuyết (không rõ họ, địa chỉ) mua 50 triệu đồng tiền giả, loại mệnh giá 100.000 đồng với giá 25 triệu đồng tiền thật đem bán lại cho các đối tượng ở miền Nam.

Trong đó, Lưu bán cho Bình (không rõ họ, địa chỉ) 30 triệu đồng tiền giả với giá 23 triệu đồng tiền thật, bán cho Phạm Văn Thuận 20 triệu đồng tiền giả với giá 14 triệu đồng tiền thật, tổng cộng Lưu thu lợi bất chính được 12 triệu đồng.

Sau đó, khi hay tin Tuấn bị bắt về tội lưu hành tiền giả, Lưu bỏ trốn đến nhiều nơi và xuất cảnh trái phép sang Lào, Trung Quốc để làm thuê. Đến ngày 27/6/2015, Lưu ra đầu thú tại Công an phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Lãnh án 6 năm tù vì lưu hành tiền giả

Bị cáo Trần Văn Lưu trước vành móng ngựa

Các đồng phạm tham gia lưu hành tiền giả cùng với Lưu đã bị khởi tố, điều tra, xử lý ở một vụ án khác.

Tòa cho rằng, hành vi xuất cảnh trái phép sang Lào, Trung Quốc của Lưu là vi phạm pháp luật, nhưng trước đó Lưu chưa bị xử lý hành chính về hành vi này, nên cơ quan An ninh điều tra không truy cứu thêm một tội danh độc lập, mà chỉ công khai giáo dục tại phiên tòa.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý tài chính, tiền tệ của Nhà nước mà còn làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, nên đã tuyên phạt mức án như trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh án 6 năm tù vì lưu hành tiền giả