Lãnh án 12 năm tù vì đâm người yêu 21 nhát

Nhật Linh| 23/01/2015 21:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ vì tức giận người yêu cũ không nối lại tình xưa mà Nguyễn Tấn Hoàng (35 tuổi, ngụ KP1, P. Tân Vạn, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã dùng kéo đâm người yêu 21 nhát.

Ngày 23-1, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án hình sự sơ thẩm ra xét xử và tuyên phạt Hoàng 12 năm tù về tội “giết người”.

Lãnh án 12 năm tù vì đâm người yêu 21 nhát

Bị cáo Hoàng tại tòa

Trước đó vào khoảng 16 giờ ngày 8-12-2013 tại KP1 (P.Tân Vạn, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Hoàng đã gặp chị Lê Thị Giang Trang (36 tuổi ngụ P. Bửu Long, TP. Biên Hòa) để xin hàn gắn chuyện tình cảm yêu thương nhưng chị Trang không đồng ý. Sau đó, Hoàng tức giận vì bị chị Trang chửi nên đã dùng kéo đâm chị Trang 21 nhát cho đến khi thấy chị Trang nằm gục trên vũng máu, Hoàng nghĩ chị Trang đã chết nên dừng tay.

Sau đó, hắn bỏ về nhà lấy dao đâm 3 nhát vào ngực và 3 nhát vào cổ mình để tự sát nhưng được mọi người phát hiện và đưa cả hai đi cấp cứu. Hậu quả chị Trang bị thương tật 34% tạm thời còn Hoàng bị bắt giữ vào ngày 26-4-2014.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh án 12 năm tù vì đâm người yêu 21 nhát