Không tìm được việc làm, nam thanh niên đi cướp tài sản

Vũ Thúy| 28/06/2016 13:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bức xúc xuống Hà Nội không tìm được việc làm, muốn có tiền tiêu vặt Chương đã cầm dao đe dọa nạn nhân cướp tài sản.

Chiều 27/06/2016, TAND quận Cầu Giấy tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chương (SN 1998, ở Thôn Nhuận Trạch, Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội) 18 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 01/3/2016, vì muốn có tiền tiêu xài nên Chương đã mua một con dao với mục đích cướp tài sản. Khoảng 2h12’, ngày 02/03/2016, Chương đi bộ đến khu vực trước cổng trường Đại học Ngoại ngữ, trên đường Phạm Văn Đồng thuộc phường Mai Dịch thì phát hiện chị Lê Thị Quỳnh (SN 1994, trú tại Giao Lạc, Giao Thủy, Nam Định) đang cầm 1 điện thoại di động trên tay.

Không tìm được việc làm, nam thanh niên đi cướp tài sản

Bị cáo Nguyễn Văn Chương trước vành móng ngựa

Thấy vậy, Chương áp sát rồi cầm dao dí vào bụng của chị Quỳnh, tay trái giật sợi dây chuyền trên cổ. Sau đó, Chương còn đe doạ sẽ giết chị Quỳnh nếu không đưa hết tài sản ra. Thấy máu chảy, chị Quỳnh sợ hãi nên đã làm theo yêu cầu của Chương.

Sau khi có được những thứ mình muốn, Chương đã vứt dao tại đó và bỏ trốn và bị Công an Mai Dịch bắt giữ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không tìm được việc làm, nam thanh niên đi cướp tài sản