Không đòi được nợ, cầm dao đâm chết cháu họ

Tài Đức| 20/08/2015 14:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cần tiền đi vào miền Nam làm ăn, Nguyễn Đình Tùng gặp Nguyễn Doãn Cường để đòi lại số tiền Cường vay trước đó, tuy nhiên không đòi được, Tùng đã cầm dao đâm chết Cường.

Sáng ngày 20/8, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại UBND phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, tuyên phạt Nguyễn Đình Tùng (SN 1994) ở Phố Ái Sơn 1, P. Đông Hải, TP Thanh Hóa 20 năm tù về tội giết người và buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 93 triệu đồng.

Không đòi được nợ, cầm dao đâm chết cháu họ

Bị cáo Nguyễn Đình Tùng trước vành móng ngựa

Theo hồ sơ vụ án, do có mâu thuẫn từ việc Nguyễn Đình Tùng cho anh Nguyễn Doãn Cường (SN 1992, là cháu họ của Cường) cùng trú tại Phố 1, vay 500.000 đồng. Khi Tùng đòi nợ Cường không trả mà còn xô xát với Tùng, nên vào khoảng 20 giờ ngày 19/3/2015, tại đường Ái Sơn 2, Phường Đông Hải, gần cầu Nguyệt Viên, Nguyễn Đình Tùng đã cầm con dao (loại dao chọc tiết lợn) đâm hai nhát, một nhát vào đùi trái, một nhát vào hố nách bên trái của anh Nguyễn Doãn Cường. Hậu quả khiến anh Cường bị chết trên đường đi cấp cứu do xốc mất máu.

Sau khi gây án, Tùng bỏ trốn vào miền Nam. Đến ngày 25/3/2015, Nguyễn Đình Tùng ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không đòi được nợ, cầm dao đâm chết cháu họ