Khống chế bảo vệ, cướp dây cáp điện

Mạnh Hùng| 20/11/2017 15:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 20/11, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của hai bị cáo Lê Như Luân và Phạm Văn Hiếu trong vụ án Cướp tài sản.

Trước đó, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt các bị cáo Bùi Hải Hà (SN 1971, trú ở xã Võng la, Đông Anh, Hà Nội) 2 năm tù; các bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Văn Trung (SN 1984), Lê Như Luân (SN 1979), Nguyễn Văn Loát (tức Hùng, SN 1976), đều trú ở xã Hải Bối, huyện Đông Anh và Phạm Văn Hiếu (SN 1985, ở xã Phú Thịnh, Đại Từ, Thái Nguyên) lần lượt bị tuyên phạt từ 14 năm tù đến 18 năm tù giam.

Sau đó, hai bị cáo Lê Như Luân và Phạm Văn Hiếu đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 3/2016, Bùi Hải Hà phát hiện ra đoạn đường 100m đang thi công (ở huyện Mê Linh) thường có những cuộn dây cáp điện nằm chỏng chơ tại công trường nên nhanh chóng nảy ý định cướp tài sản.

Để bảo đảm cướp tài sản thành công, Hải lần lượt lôi kéo các đồng phạm, đồng thời phân công đồng bọn chuẩn bị đầy đủ công cụ và thực hiện từng công đoạn cụ thể, trong suốt quá trình gây án. Riêng Hà, ngoài vai trò khởi xướng, chỉ đạo đồng bọn còn trực tiếp tìm mối tiêu thụ tài sản phạm pháp và thuê máy cẩu đến tận công trường.

Khống chế bảo vệ, cướp dây cáp điện

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Chuẩn bị xong xuôi, đêm 8/3/2016, nhóm cướp do Hà cầm đầu  tiếp cận mục tiêu, rồi bất ngờ xông vào lán bảo vệ ở công trường dùng dao khống chế 2 bảo vệ. Bắt trói, nhét rẻ vào mồm các bảo vệ xong, Hà đến điểm hẹn dẫn đường cho xe cẩu tự hành vào công trường cẩu 2 cuộn dây cáp điện đưa lên thùng ô tô.

Hoàn tất vụ cướp tài sản, ngay trong đêm gây án, Hà cùng đồng bọn áp tải ô tô chở tài sản phạm pháp sang Bắc Ninh và bán được gần 150 triệu đồng chia nhau. Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn sau, toàn bộ nhóm đối tượng này đều lần lượt bị bắt giữ.

Quá trình điều tra xác định, 2 cuộn dây cáp điện do Hà cùng đồng bọn cướp ở công trường xây dựng tại huyện Mê Linh có tổng chiều dài hơn 500m, tương ứng hơn 1,5 tấn kim loại đồng và giá trị thực tế là hơn 560 triệu đồng. Dù vậy, ở vào thời điểm nhóm cướp bị bắt giữ cơ quan chức năng đã không thể thu hồi lại được số tài sản này.

Cơ quan tố tụng xác định, trong thời gian từ năm 1991 - 1997, Hà từng 5 lần phạm pháp hình sự, trong đó có tới 4 án tù về tội Trộm cắp tài sản.

Tại phiên tòa phúc thẩm lần này, cả hai bị cáo Luân và Hiếu đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và tha thiết xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX cấp phúc thẩm xác định, trong vụ án này bị cáo Luân đã rất ăn năn hối hận và tích cực bồi thường; trong khi đó, với mức án tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt với bị cáo Hiếu là có phần nghiêm khắc nên chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạ của hai bị cáo này.

Theo đó, HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Như Luân 17 năm, Phạm Văn Hiếu 16 năm 6 tháng về tội danh trên.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khống chế bảo vệ, cướp dây cáp điện