Khóa trái cửa, đổ xăng đốt người tình tại phòng trọ

Hồ Giàu| 19/09/2017 16:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND tỉnh Đồng Nai ngày 19/9 đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Tống Kim Mộng Hùng (44 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) về tội danh giết người.

Theo cáo trạng truy tố, Tống Kim Mộng Hùng với chị Hồ Thị Kim Hồng (52 tuổi, quê Bình Định) thuê phòng trọ tại phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai sống như vợ chồng.

Khóa trái cửa, đổ xăng đốt người tình tại phòng trọ

Tống Kim Mộng Hùng tại phiên tòa

Trong quá trình sống chung, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn nên chị Hồng đã đuổi Hùng ra khỏi phòng trọ không cho sống chung.

Ngày 19/3/2017, Hùng quay lại phòng trọ gặp chị Hồng xin lỗi và xin được về phòng trọ tuy nhiên chị Hồng không đồng ý nên hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã.

Tối cùng ngày, sau khi nhậu say, Hùng đi tới đại lý xăng dầu mua 20 ngàn tiền xăng rồi quay về phòng trọ của chị Hồng. Hùng đổ số xăng trên qua khe cửa phòng trọ rồi lấy khóa khóa cửa phòng phía bên ngoài rồi châm lửa đốt.

Phát hiện thấy cháy, chị Hồng đang ngủ bật dậy kêu cứu. Người dân xung quanh đã chạy đến dập lửa rồi đưa chị Hồng đến bệnh viện cấp cứu với tỉ lệ bỏng 9% cơ thể.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX tuyên Tống Kim Mộng Hùng 11 năm tù về tội giết người.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khóa trái cửa, đổ xăng đốt người tình tại phòng trọ