Khánh Hòa: Vào tù vì vô cớ chém người

congly.com.vn| 13/04/2012 10:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND Tp. Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt bị cáo Cao Minh Trung (SN 1990) 3 năm tù, Phan Ngọc Hùng (SN 1990) 2 năm tù, Nguyễn Văn Thi (SN 1990) 18 tháng tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”, buộc phải bồi thường cho người bị hại 34,5 triệu đồng.

Bị cáo Trung trước vành móng ngựa, Hùng, Thi ngồi phía sau


Trước ngày 10-7-2011, Nguyễn Hà Lâm, Nguyễn Minh Hiền và Nguyễn Thành Út đến trường Lương Thế Vinh chơi thì gặp Nguyễn Kim Huy và hai người bạn đứng trước cổng trường. Lâm sợ nhóm của Huy đánh nên lấy điện thoại ra gọi cho cậu là Nguyễn Văn Tấn nói đang bị đánh. Huy nghe vậy bực tức chạy đến dùng tay đánh 2 cái vào mặt Lâm rồi bỏ đi, Lâm về nhà kể cho anh họ là Nguyễn Phi Hùng nghe việc bị đánh. Sau khi nghe xong Hùng hứa giúp Lâm tìm nhóm trên đánh trả thù.


Khoảng 2, 3 ngày sau Hùng rủ Lâm, Ngọc Hùng, Lê Nhật Trường và một số thanh niên khác điều khiển xe máy mang theo hung khí đi đến thôn Phú Trung, xã Vĩnh Thạnh tìm nhóm thanh niên đánh Lâm để đánh lại. Lần thứ nhất không gặp ai, lần thứ hai thì nhóm Vĩnh Thạnh đông hơn đã dùng đá ném lại nên Hùng cùng đồng bọn bỏ chạy. Không đánh được nhóm thanh niên Vĩnh Thạnh cả nhóm bàn nhau tối ngày 10-7-2011 sẽ tập trung đông người hơn và chế tạo bom xăng quăng vào nhóm thanh niên Vĩnh Thạnh để mọi người hoảng loạn rồi xông vào dùng dao và mã tấu chém.


Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 10-7, khi đến khu vực Ba Hồ, xã Vĩnh Thạnh thấy anh Đỗ Hoàng Duy cùng anh Trực đang ngồi chơi bên lề đường, cả nhóm nhảy xuống xe máy xông đến chém Duy và Trực, Duy bỏ chạy vào nhà ông Lê Văn Ngọc nên cả nhóm không đánh được. Thấy ông Ngọc từ trong nhà đi ra ngõ, cả nhóm cầm hung khí chạy vào đánh ông Ngọc. Trung xông vào dùng rựa chém vào lưng ông Ngọc làm ông bị thương với tỷ lệ thương tật 18%.


Hoàng Thiên Lý

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa: Vào tù vì vô cớ chém người