Kẻ cuối cùng trong vụ trộm vật liệu xây cầu Nhật Tân hầu tòa

Mạnh Hùng| 25/08/2017 14:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 25/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Vũ Bắc Sơn (SN 1981, trú tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) 9 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 138 - BLHS.

Theo cáo trạng truy tố, trong thời gian làm việc tại Công ty Sumitomo, thấy công tác quản lý nguyên vật liệu còn lỏng lẻo, có nhiều sơ hở, Vũ Bắc Sơn đã câu kết cùng một số công nhân trong công ty để lấy nguyên vật liệu đem bán lấy tiền tiêu xài.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội cho thấy, vào khoảng 21h ngày 5/6/2011, Sơn cùng đồng phạm là Đỗ Xuân Mạnh, Lê Định Lưu, Lê Tư Phương, Đào Công Hiền, Đặng Văn An đã trộm cắp 664 cây sắt soắn nhãn hiệu Vinakyoel D25L của Công ty Sumitomo Mitsui Construction Co., Ltd Nhật Bản (đang được thi công xây dựng cầu Nhật Tân) tại xã Vĩnh Ngọc (Đông Anh, Hà Nội) có giá trị hơn 400 triệu đồng.

Sau khi trộm cắp được số sắt trên, Sơn cùng Mạnh đã bán cho chị Trần Thị Thùy và anh Trần Văn Huynh được hơn 271 triệu đồng. Tiếp đó, chị Thùy, anh Huynh bán lại cho chị Trần Thị Hương được hơn 288 triệu đồng.

Kẻ cuối cùng trong vụ trộm vật liệu xây cầu Nhật Tân hầu tòa

Bị cáo Sơn tại phiên tòa xét xử

Số tiền thu được Sơn trả tiền thuê xe ô tô cho anh Bốn là 12 triệu đồng; chia cho Mạnh số tiền hơn 10 triệu đồng; cho Hiền 10 triệu đồng; cho Phương 6 triệu đồng; Phương chia lại cho An 3 triệu và Lưu 1,5 triệu. Số tiền còn lại, Sơn chi tiêu cá nhân hết.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Sơn đã bỏ trốn nên bị cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã. Ngày 6/3/2017, Vũ Bắc Sơn đã tới cơ quan công an đầu thú.

Với hành vi phạm tội nêu trên, ngày 10/8/2012, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt các bị cáo Đỗ Xuân Mạnh 8 năm tù, Đào Công Hiền, Lê Đình Lưu, Lê Tư Phương và Đặng Văn An cùng mức án 7 năm tù.

Tại phiên tòa xét xử ngày hôm nay, bị cáo Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu.

Sau cùng, xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, nhân thân xấu nên cần thiết phải có hình phạt tù thích đáng nhằm răn đe, giáo dục bị cáo.

Từ đó, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ Bắc Sơn 9 năm tù về tội danh trên.

Được biết, trước khi phạm tội lần này, bị cáo Vũ Bắc Sơn đã từng  có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kẻ cuối cùng trong vụ trộm vật liệu xây cầu Nhật Tân hầu tòa