Kẻ cuối cùng trong băng trộm gỗ sưa liên tỉnh lĩnh án

Đoàn Nga| 21/04/2015 15:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau hơn 2 năm bỏ trốn, ngày 22/7/2014, Đinh Văn Mạnh, 33 tuổi (ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), bị bắt theo lệnh truy nã của Công an. Mạnh đã cùng đồng bọn gây ra 14 vụ trộm cắp gỗ sưa trên địa bàn nhiều tỉnh thành.

Theo cáo trạng truy tố, do biết giá trị của cây gỗ sưa, nên hàng ngày Mạnh cùng  Đinh Văn Tuyển, 27 tuổi (kẻ khởi xướng ra băng trộm cắp gỗ sưa) và Trương Văn Vịnh, 27 tuổi, Phạm Thanh Cao, Đinh Lâm Thao, cùng 34 tuổi; Trương Văn Thống, Bùi Văn Văn, Mai Văn Trường, 30 tuổi; Trương Văn Giang, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Văn Hiển, 32 tuổi;  Bùi Văn Giang, 28 tuổi; Đinh Văn Thời, 26 tuổi; Bùi Văn Lượng, 22 tuổi; Nguyễn Văn Định, 36 tuổi (tất cả đều trú ở Thạch Thành,Thanh Hóa). Băng nhóm này đã trộm cắp gỗ sưa trên nhiều địa bàn như Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn.

Vụ đầu tiên Mạnh tham gia là khoảng 2h30 sáng ngày 21/12/2011, Mạnh cùng Tuyển, Thời, Vịnh đi xe ô tô BKS 35A-1121, tới số nhà 5 Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên dùng cưa để cưa cây gỗ sưa đỏ cao khoảng 7m, rồi lấy một đoạn dài 1m20 mang về nhà Giang, róc vỏ bên ngoài lấy lõi, bán cho một đối tượng (không rõ lai lịch) ở Thường Tín với giá 17 triệu đồng.

Thấy việc trộm cắp gỗ sưa vừa dễ dàng lại được nhiều tiền nên ngày 26/12/2012, Mạnh và đồng bọn tiếp tục quay lại TP Thái Nguyên để chặt trộm cây sưa khác trên phố Lương Ngọc Quyến. Nhưng đúng lúc nhóm trộm hành sự thì nhân dân phát hiện, khiến bọn chúng phải tháo chạy.

Trên đường về Hà Nội, Tuyển cùng đồng bọn phát hiện cây sưa ở thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh nên đã dừng lại đốn hạ. Bọn chúng sau đó cũng chỉ cắt lấy một đoạn mang về bán với giá 17 triệu đồng.

Kẻ cuối cùng trong băng trộm gỗ sưa liên tỉnh lĩnh án

Đinh Văn Mạnh tại phiên xét xử

Tiếp đó, sáng ngày 5/1/2012, Mạnh cùng Tuyển, Giang, đi ô tô đến vườn hoa trường đại học Thủy Lợi (phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội), cưa một cây sưa đỏ cao 7m, lấy một đoạn hơn 1m mang bán được 14 triệu.

Bằng thủ đoạn này, Mạnh đã tham gia vào 14 vụ chặt trộm cây sưa. Trị giá tài sản trộm cắp được là 108 triệu đồng. Trong đó, Mạnh được hưởng 18 triệu 500 nghìn đồng. Giá trị thực tế của số gỗ sưa mà nhóm của Mạnh trộm cắp lên tới hàng tỷ đồng.

Ngày 21/4, Mạnh đã bịTAND thành phố Hà Nội tuyên phạt 5 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, cộng với 3 năm án cũ là 8 năm tù.

Trước đó, đồng bọn của Mạnh cũng đã phải ra trước vành móng ngựa. Theo đó, kẻ cầm đầu là Đinh Văn Tuyển đã bị TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt 10 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”; Trương Văn Vịnh phải nhận 9 năm tù; Phạm Thanh Cao, Trương Văn Thống cùng lĩnh 7 năm tù.

Các bị cáo còn lại nhận từ 20 tháng 17 ngày tù đến 6 năm tù giam. Riêng Quách Văn Lợi phải lĩnh 30 tháng tù, song được hưởng án treo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kẻ cuối cùng trong băng trộm gỗ sưa liên tỉnh lĩnh án