Hỗn chiến trong đám cưới, 1 người chết, 12 người vào tù

Kim Cương| 05/03/2016 14:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vừa qua TAND tỉnh Hà Nam đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 12 bị cáo về tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Nam, khoảng 20h ngày 8/3/2015, nhóm thanh niên gồm: Trần Đình Cường (SN 1994, trú xóm 17, thôn Phúc Hạ, xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam), Nguyễn Hồng Quân (SN 1996), Đào Ngọc Sơn (SN 2000), Phạm Văn Thái (SN 1998), Trần Việt Hùng (SN 1996), Trần Văn Hiếu (SN 1994), Đào Văn Chiến (SN 1994) Trần Văn Hào (SN 1994) đều trú xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, cùng chú rể là anh Nguyễn Thành Luân sang nhà cô dâu Lê Thị Hoài ở xóm Tân Hưng, thôn Mạc Hạ, xã Công Lý, huyện Lý Nhân để chơi.

Hỗn chiến trong đám cưới, 1 người chết, 12 người vào tù

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Trong lúc lên sân khấu tại nhà gái để nhảy thì Nguyễn Hồng Quân vô tình va vào người Lê Huy Văn (họ nhà gái) nên bị Văn dùng tay tát vào mặt.

Thấy Quân bị tát, Đào Ngọc Sơn nói với Trần Đình Cường, Cường liền kéo Sơn ra sau bếp rồi mỗi người lấy một con dao giấu vào trong áo. Sau đó, Sơn và Cường ra nói với nhóm bạn của mình về việc Quân bị đánh rồi tất cả thống nhất, đưa chú rể về đến thị trấn Vĩnh Trụ (Lý Nhân, Hà Nam) sẽ quay lại tìm Văn để trả thù.

Theo kế hoạch, sau khi đưa chú rể về đến Vĩnh Trụ, Cường kêu mọi người quay lại rồi rút dao trong người Sơn ra đưa cho Quân. Khi cả nhóm vừa đến địa phận xóm Tân Hưng thì bắt gặp nhóm của họ nhà gái đang ngồi hút thuốc gồm: Lê Huy Văn, Lê Văn Vương, Lê Văn Tân, Hoàng Văn Huyên, Lê Trung Hào, Lê Đức Tú (đều trú xã Công Lý, huyện Lý Nhân).

Hai bên lao vào đánh nhau, trong lúc hỗn chiến, Quân dùng dao phay chém một nhát trúng vào vùng lưng phải dưới bả vai và mặt sau phía trong cánh tay của Tú. Cường dùng dao bầu chém nhiều nhát vào người Tú, trong đó có một vết đâm vào thành ngực trái làm Tú rách phổi, rách màng tim, xuyên vào buồng tâm thất trái, và gục xuống tử vong.

Thấy Tú đã chết, cả 2 nhóm hoảng loạn, lên xe bỏ trốn. Sáng hôm sau (9/3) tất cả bị bắt giữ để làm rõ về hành vi “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã cúi đầu thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Đình Cường mức án chung thân, Nguyễn Hồng Quân 20 năm tù, Trần Việt Hùng và Trần Văn Hiếu mỗi bị cáo 14 năm tù, Phạm Văn Thái 10 năm tù, Đào Ngọc Sơn 7 năm tù đều về tội “Giết người” theo điều 93 BLHS.

6 đối tượng khác trong vụ án cũng phải lĩnh từ 12 tháng đến 18 tháng tù, riêng Đào Văn Chiến xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 18 tháng, đều về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo điều 245 BLHS.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hỗn chiến trong đám cưới, 1 người chết, 12 người vào tù