Hơn 70 tuổi vẫn hành nghề trộm cắp

Hoàng Oanh| 17/09/2014 17:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 17/9, tại Nhà văn hóa cộng đồng huyện Phú Lộc, TAND huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Phạm Văn Đậu (SN 1944, trú tại thôn Bảo Ân, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tỉnh) về tội danh “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế, vào ngày 27/6/2014, Đậu đi từ Hà Tĩnh vào Đà Nẵng thăm con. Đến khoảng 9h cùng ngày, do không có tiền trả nên chủ xe cho Đậu xuống xe tại khu vực 6, thị trấn Phú Lộc, tỉnh TT-Huế. Sau khi xuống xe, Đậu đi vào phía sau chợ Cầu Hai thì nhìn thấy có chiếc xe của anh Võ Thành (SN 1981, trú tại huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) dựng ở phía sau chợ không có người canh giữ. Đậu liền nảy sinh ý định trộm cắp nên đã đến ổ khóa điện, khởi động xe chạy theo hướng Huế - Đà Nẵng. Khi đến phía Bắc chân đèo Phước Tượng, thuộc địa phận xã Lộc Trì (TT-Huế) thì bị anh Nguyễn Cửu Việt Kỳ (SN 1990, trú tại huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) phát hiện đuổi theo và bắt giữ Đậu cùng chiếc xe máy, giao cho cơ quan Công an huyện Phú Lộc.

Hơn 70 tuổi vẫn hành nghề trộm cắp

Bị cáo Đậu tại phiên tòa

Được biết bị cáo Đậu đã từng trộm cắp 3 lần: TAND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 24 tháng tù giam vào năm 1998  và xử 9 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản” và năm 2001 xử 18 tháng tù giam về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp”.

Tại phiên tòa, bị cáo Đậu đã thành khẩn khai báo và được người bị hại xin giảm hình phạt vì bị cáo đang bị bệnh; đồng thời bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ “người phạm tội là người già”. HĐXX tuyên phạt bị cáo Đậu 12 tháng tù giam.

Hơn 70 tuổi vẫn hành nghề trộm cắp

Bị cáo Lộc tại phiên tòa

Cùng ngày TAND huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế xét xử bị cáo Bùi Hoàng Lộc (SN 1996, trú tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) với tội danh “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế, vào khoảng 20h ngày 8/5/2014, tại xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế, bị cáo Lộc cùng với một đối tượng tên Quang (chưa rõ lai lịch) đã lợi dụng sơ hở của anh Dương Quang Nhật (trú tại Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) đã lấy cắp chiếc xe máy Exiter trị giá gần 35 triệu đồng của anh Nhật.

Vào năm 2005, bị cáo Lộc bị TAND quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng xử phạt 6 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”; năm 2010 bị TAND TP.Huế, tỉnh TT-Huế xử phạt 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”; năm 2011 bị TAND thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế xử phạt 2 năm tù cũng về tội “Trộm cắp tài sản”. Hiện nay bị cáo vẫn chưa được xóa án tích.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi do mình gây ra và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm làm lại cuộc đời. Xét thấy bị cáo là đối tượng nguy hiểm cho xã hội và tái phạm nhiều lần nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Lộc 5 năm tù.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 70 tuổi vẫn hành nghề trộm cắp