Hoãn xét xử vụ lật tàu trên sông Hàn

Tam Thanh| 23/03/2017 11:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 23/3, TAND TP.Đà Nẵng đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ lật tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn khiến 3 người tử vong.

Các bị cáo đưa ra xét xử gồm: Lê Công Chí (SN 1975, ngụ quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) - thuyền trưởng tàu Thảo Vân 2, Võ Quốc Hùng (SN 1972) - chủ tàu Thảo Vân 2, Nguyễn Ngọc Quân (SN 1981, cùng ngụ quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) - người trực tiếp bán vé, hướng dẫn và giới thiệu khách lên tàu Thảo Vân 2 và Lê Sáu (SN 1975, ngụ quận Hải Châu) – nguyên Giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng.

Trong đó, bị cáo Lê Công Chí bị truy tố tội vi phạm giao thông đường thủy, Võ Quốc Hùng và Nguyễn Ngọc Quân bị truy tố về tội sử dụng phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn, Lê Sáu bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xét xử vụ lật tàu trên sông Hàn

Các bị cáo tại phiên toà

Tuy nhiên, trong phiên toà sáng hôm nay, gia đình người bị hại, những người có liên quan và luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Công Chí vắng mặt nên luật sư bào chữa cho các bị cáo còn lại cùng đại diện VKS đã đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa. Dự kiến phiên toà sẽ mở lại vào ngày 3 và 4/4.

Trước đó, vào tối 4/6/2016, tàu Thảo Vân 2 số hiệu DNa 0016 đang chở hơn 56 du khách ngắm cảnh trên sông Hàn, khi đến đoạn giữa cầu Thuận Phước và cầu quay Sông Hàn thì bất ngờ bị lật úp khiến 3 thiệt mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoãn xét xử vụ lật tàu trên sông Hàn