Hiếp dâm con gái ruột sau cuộc nhậu say

Đức Chung| 28/12/2017 18:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau cuộc nhậu ở nhà bạn trở về nhà, trong cơn say chếch choáng Thuận đã thực hiện hành vi hiếp dâm con gái ruột của mình cho đến khi bị vợ phát hiện tố giác.

Sáng 28/12, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Văn Thuận (39 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội hiếp dâm trẻ em.

Hiếp dâm con gái ruột sau cuộc nhậu say

Bị cáo Hoàng Văn Thuận tại tòa

Theo cáo trạng, chiều 27/8, Thuận đi làm thuê ở Đà Nẵng về rồi đến nhà bạn để nhậu. Sau cuộc vui, Thuận về nhà, lúc này thấy cháu M. (14 tuổi, con gái ruột của vợ chồng Thuận) ở nhà một mình nên Thuận liền giở trò đồi bại với cháu.

Vừa lúc đó, vợ Thuận cũng đi làm đồng trở về nhà và phát hiện ra việc làm đồi bại của chồng với con gái nên đã tố cáo Thuận lên cơ quan công an. Thuận bị Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ ngay sau đó.

Tại phiên tòa, Thuận cho rằng do uống quá nhiều rượu nên không làm chủ được hành vi của mình, và thừa nhận tội lỗi do mình gây ra. Về dân sự, vợ và con gái của Thuận cũng không yêu cầu bồi thường gì thêm.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ việc, HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Văn Thuận 13 năm tù vè tội hiếp dâm trẻ em.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiếp dâm con gái ruột sau cuộc nhậu say