Hiếp dâm bé gái ngay ven đường rồi lăn ra ngủ

Nguyễn Hào| 18/01/2016 08:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trên đường chở bé gái về nhà, lợi dụng trời tối, Chương đưa cháu vào một bãi đất trống ven đường rồi giở trò đồi bại.

TAND tỉnh Kon Tum vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Hiếp dâm trẻ em đối với bị cáo A Chương (SN 1984, trú tại thôn Đăk Nu, xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô). HĐXX đã tuyên phạt A Chương 10 năm tù về tội danh trên.

Hiếp dâm bé gái ngay ven đường rồi lăn ra ngủ

Bị cáo A Chương tại phiên xét xử

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 19h ngày 8/5/2015, trên đường đưa cháu L (trú cùng địa phương) về nhà, A Chương đã lái xe vào bãi đất trống bên đường và thực hiện hành vi giao cấu trái với ý muốn của L. Sau đó, Chương lăn ra bãi đất trống nằm ngủ còn bé L chạy về nhà kể chuyện cho vợ A Chương biết.

Thời điểm bị xâm hại, L mới 11 tuổi, 7 tháng, 19 ngày. Tại cơ quan điều tra, cũng như tại Tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX đã tuyên Chương mức án trên.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiếp dâm bé gái ngay ven đường rồi lăn ra ngủ