Ham mê đỏ đen, chịu án phạt tù

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 12-7, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” do Vũ Hoàng Oanh (sinh năm 1957, trú ở Tp. Hải Phòng) cầm đầu.

Có tới 16 đối tượng bị đưa ra xét xử, trong đó có 13 đối tượng bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc (trong đó có cả em gái và con ruột Vũ Hoàng Oanh) và 3 đối tượng bị truy tố về tội đánh bạc. Đây là những đối tượng tham gia vào đường dây đánh bạc có quy mô lớn tổ chức ở nhiều điểm trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Vũ Hoàng Oanh từng bị TAND Tp. Hồ Chí Minh xử 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và mới được đặc xá tha tù năm 2009.


Khoảng 17 giờ ngày 13-7-2010, lực lượng cảnh sát điều tra C45B Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đột nhập vào một vườn điều ở xã Hắc Dịch (huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) bắt quả tang hơn 40 con bạc đang sát phạt nhau. Qua điều tra, cơ quan Công an đã xác định sới bạc này do Vũ Thị Hằng (em ruột Vũ Hoàng Oanh) đứng ra tổ chức. Các đối tượng Mai Huy Hiếu và vợ chồng Nguyễn Thị Tây, Nguyễn Văn Căn (cùng trú ở huyện Tân Thành) chịu trách nhiệm khảo sát chọn địa điểm tổ chức sới bạc.


Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp Vũ Hoàng Oanh cùng một số đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc liên tỉnh. Cơ quan Công an đã xác định Oanh cùng các đồng phạm đã nhiều lần tổ chức đánh bạc tại huyện Tân Thành và ở Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai.


Kiều Trinh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ham mê đỏ đen, chịu án phạt tù